Nguyễn Thành Vinh – cựu Á quân mùa đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia, đồng thời là gương mặt quen thuộc với khán giả thế hệ 8X qua bộ phim Phía trước là bầu trời – vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong chuyên ngành Hóa học hữu cơ.
Tuần trước, The Australian công bố "2026 Research Magazine", ấn phẩm thường niên xếp hạng các trường đại học và nhà nghiên cứu có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Australia. Danh sách được xây dựng dựa trên số lượt trích dẫn các công trình khoa học đăng trên 20 tạp chí hàng đầu của từng lĩnh vực trong 5 năm gần nhất, sử dụng dữ liệu từ Google Scholar.
Trong nhóm Khoa học Hóa học và Vật liệu, Nguyễn Thành Vinh được đánh giá là người có ảnh hưởng nhất ở ngành Hóa học hữu cơ. Hiện anh là Phó giáo sư (Associate Professor) tại Đại học New South Wales (UNSW) – ngôi trường thuộc top 20 thế giới theo bảng xếp hạng QS năm 2026.
Các hướng nghiên cứu của PGS Vinh tập trung vào xúc tác hữu cơ, hoạt hóa cation thơm, tổng hợp hợp chất tự nhiên và hoạt chất sinh học, tổng hợp không đối xứng và hóa học dược phẩm. Đây đều là những lĩnh vực có tính ứng dụng cao, liên quan trực tiếp đến phát triển dược phẩm và vật liệu mới.

PGS Nguyễn Thành Vinh bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu độc lập năm 2013 tại Đại học Curtin (Perth). Hai năm sau, anh gia nhập UNSW trong vai trò giảng viên kiêm nghiên cứu viên của chương trình ARC DECRA. Năm 2018, anh được bổ nhiệm giảng viên cao cấp, và đến năm 2019 nhận học bổng danh giá ARC Future Fellowship – một trong những học bổng uy tín nhất dành cho các nhà khoa học trẻ tại Australia. Từ năm 2021, anh giữ chức Phó giáo sư tại UNSW.
Điều đặc biệt là trước khi trở thành nhà khoa học có tiếng, Nguyễn Thành Vinh từng là học sinh THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Năm 2000, anh giành ngôi Á quân Olympia mùa đầu tiên và là thành viên đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế, giành huy chương bạc. Cũng trong thời gian này, anh đảm nhiệm vai Nam – một nhân vật được yêu thích trong bộ phim truyền hình Phía trước là bầu trời.
Năm 2001, anh sang Australia theo học ngành Hóa công nghiệp tại UNSW, sau đó lấy bằng tiến sĩ Hóa hữu cơ tại Đại học Quốc gia Australia. Tên tuổi anh được quốc tế ghi nhận không chỉ qua số lượng trích dẫn mà còn nhờ các công trình có tính nền tảng trong lĩnh vực xúc tác hữu cơ.

Ngoài anh Nguyễn Thành Vinh, The Australian còn vinh danh 5 nhà nghiên cứu gốc Việt khác.
Bên cạnh PGS Nguyễn Thành Vinh, The Australian cũng vinh danh 5 nhà nghiên cứu gốc Việt khác ở nhiều lĩnh vực như marketing, cơ khí, tin sinh học và sinh hóa tiến hóa. Điều này cho thấy dấu ấn ngày càng rõ nét của đội ngũ trí thức Việt Nam trong cộng đồng khoa học Australia.
Với Nguyễn Thành Vinh, danh hiệu "nhà nghiên cứu ảnh hưởng nhất" một lần nữa khẳng định sự bền bỉ của một tài năng khoa học, đồng thời mang đến niềm tự hào cho những người từng dõi theo hành trình Olympia cách đây gần 25 năm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.