Các bị cáo tại toà.
Chiều 1/7, sau nhiều ngày nghị án, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Hưng (SN 1971), cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Công ty Nam Triệu), cựu Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nam Triệu - Xí nghiệp X30 và 16 bị cáo khác trong vụ án "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Bộ Công an), Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nam Triệu - Xí nghiệp X30 và một số đơn vị liên quan.

Toàn cảnh phiên toà.
Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận đinh, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra và các chứng cứ đã được thu thập.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm tài sản Nhà nước được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, làm giảm uy tín của các cơ quan, gây mất trật tự an toàn xã hội, tạo dư luận xấu và khiến người dân hoang mang. Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly các bị cáo khỏi xã hội trong một thời gian nhằm giáo dục, cải tạo và phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (SN 1971), cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Công ty Nam Triệu) là chủ mưu có vai trò chính. Trong quá trình điều tra xét xử, bị cáo quanh co chối tội không thành khẩn khai báo nên phải chịu mức hình phạt cao nhất.
Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên phạt mức án đối với từng bị cáo như sau:
Nguyễn Văn Hưng (SN 1971), cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Công ty Nam Triệu), cựu Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nam Triệu - Xí nghiệp X30 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản", 9 năm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Tổng hợp hình phạt chung là 29 năm tù;
ê Tiến Quý (SN 1978), cựu Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH MTV Nam Triệu - Xí nghiệp X30: 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản";
Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1977), kế toán chi nhánh Công ty TNHH MTV Nam Triệu - Xí nghiệp X30: 7 năm tù về tội "Tham ô tài sản";
Ngô Văn Dẫn (SN 1979), cựu Phó trưởng ban Kế hoạch – Kinh doanh chi nhánh Công ty TNHH MTV Nam Triệu - Xí nghiệp X30: 6 năm tù về tội "Tham ô tài sản";
Phan Minh Cường (SN 1981), nguyên nhân viên ban Kế hoạch – Kinh doanh, chi nhánh Công ty TNHH MTV Nam Triệu - Xí nghiệp X30: 6 năm tù về tội "Tham ô tài sản";
Vũ Văn Thuận (SN 1990), Giám đốc Công ty TNHH Phố Hòa Long: 5 năm tù về tội "Tham ô tài sản";
Nguyễn Ngọc Tính (SN 1989), nguyên Thủ quỹ chi nhánh Công ty TNHH MTV Nam Triệu - Xí nghiệp X30: 4 năm 6 tháng tù về tội "Tham ô tài sản", 3 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù;

Các bị cáo tại phiên toà.
Nguyễn Văn Hưng (SN 1980), Trưởng xưởng gỗ Công ty TNHH Xây dựng và tư vấn thiết kế Dung Hoà: 4 năm tù về tội "Tham ô tài sản";
Lê Huy Khánh (SN 1971), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới 3 năm 6 tháng tù về tội "Tham ô tài sản", 2 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Tổng hợp hình phạt chung là 6 năm tù, tổng hợp bản án cũ 5 năm tù buộc bị cáo chịu hình phạt 11 năm tù.
Nguyễn Ngọc Nam Hưng (SN 1978), Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Xây dựng Minh Long: 3 năm 6 tháng tù về tội "Tham ô tài sản", 2 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Tổng hợp hình phạt chung là 6 năm tù;

Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1987), nguyên Trưởng Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng chi nhánh Công ty TNHH MTV Nam Triệu - Xí nghiệp X30: 3 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ";
Phạm Hồng Ngân (SN 1987), nguyên Nhân viên ban Kế hoạch – Kinh doanh, chi nhánh Công ty TNHH MTV Nam Triệu - Xí nghiệp X30: 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ";
Nguyễn Văn Quý (SN 1986), nguyên nhân viên phòng Kế hoạch- Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Nam Triệu: 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ";
Nguyễn Đức Thắng (SN 1978), nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu: 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ";
Nguyễn Thị Hoài (SN 1973), nguyên Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty TNHH MTV Nam Triệu: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ";
Đặng Hoa Hiên (SN 1977), Kế toán CTCP Xây dựng Thương mại và Đầu tư Trí Việt: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ";
Trần Vũ Khanh (SN 1972), Chủ cơ sở Kinh doanh Trần Vũ Khanh: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ";

Các luật sư tại toà.
Theo cáo trạng vụ án, trong giai đoạn 2018-2024, Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30; Lê Tiến Quý, nguyên Giám đốc Xí nghiệp X30 cùng các đồng phạm đã lợi dụng quá trình sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiều sai phạm.
Các bị cáo bị cáo buộc không trực tiếp tổ chức sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công, đồng thời nâng khống chi phí sản xuất nhằm rút tiền chiếm đoạt. Ngoài ra, các bị cáo còn sử dụng đất an ninh cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh; che giấu, không kê khai và hạch toán nhiều nguồn thu của Xí nghiệp X30 trên hệ thống sổ sách kế toán, qua đó tạo lập nguồn tiền ngoài sổ sách để chiếm đoạt.
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị hợp đồng, nâng khống chi phí sản xuất và bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán một số khoản thu của Xí nghiệp X30.
Hành vi của các bị cáo được xác định đã chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu, Xí nghiệp X30 tổng số tiền hơn 23,8 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Hưng cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng, đồng thời gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng cho doanh nghiệp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.