Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nộp thêm 47 tỷ đồng trước phiên phúc thẩm

ANTĐ

18/12/2025 11:13 GMT+7

VTV.vn - Ngày 18/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng và đồng phạm.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng - cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị dẫn giải tới toà.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng - cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị dẫn giải tới toà.

Hôm nay (18/12), Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao mở phiên xét xử phúc thẩm đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày.

Ngay trước thềm phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng được người thân nộp thêm hơn 47 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Như vậy, toàn bộ thiệt hại về vật chất trong vụ án đã được khắc phục hoàn toàn. Bị cáo Hưng cũng đã nộp đầy đủ tiền án phí hình sự và dân sự sơ thẩm theo bản án trước đó.

Cùng với việc khắc phục triệt để hậu quả, bị cáo Nguyễn Duy Hưng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mong được Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm một phần hình phạt. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hưng bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo hồ sơ vụ án, sau phiên tòa sơ thẩm, có 17/29 bị cáo trong vụ án nộp đơn kháng cáo. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và hai bị cáo khác đã rút đơn kháng cáo.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nộp thêm 47 tỷ đồng trước phiên phúc thẩm- Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát dẫn giải di lý bị cáo tới phiên toà phúc thẩm.

Bản án sơ thẩm xác định, hành vi của ông Phạm Thái Hà đã xâm phạm sự đúng đắn của hoạt động công vụ, là nguyên nhân quan trọng dẫn đến thiệt hại tài sản của Nhà nước. Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mức án 5 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử cũng xác nhận tổng số tiền hưởng lợi mà các bị cáo đã nộp lại là hơn 84 tỷ đồng và 10.000 USD; tổng số tiền các bị cáo nộp để khắc phục hậu quả vụ án là hơn 70 tỷ đồng và 90.000 USD.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng xác định bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã đưa tiền cho những người có chức vụ, quyền hạn nhằm tạo lợi thế cho Tập đoàn Thuận An trong việc tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các dự án. Những người nhận tiền từ bị cáo Hưng đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng từng cam kết, sau khi các bị cáo khác khắc phục hậu quả, nếu còn thiếu sẽ tiếp tục nộp bổ sung để khắc phục toàn bộ thiệt hại. Cam kết này đã được Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm ghi nhận trong bản án.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nộp thêm 47 tỷ đồng trước phiên phúc thẩm- Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát dẫn giải di lý bị cáo tới phiên toà phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu tại các dự án ở các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải (cũ), bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà, để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh và Bộ Giao thông vận tải, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các dự án.

Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án được xác định là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về bảo đảm khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của các cơ quan Nhà nước và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.