Ảnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang
Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Tuyên Quang) vừa phẫu thuật cấp cứu cho nam bệnh nhân 22 tuổi bị chấn thương sọ não nặng sau khi bị cây đổ đập trực tiếp vào đầu trong lúc lao động.
Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn nhiều. Thăm khám ban đầu ghi nhận bệnh nhân còn tỉnh, Glasgow 14 điểm, vùng trán - đỉnh trái sưng nề, bầm tím. Nhận định đây là trường hợp có nguy cơ diễn biến nhanh, các bác sĩ khẩn trương chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não.
Kết quả chụp CT cho thấy người bệnh bị tụ máu ngoài màng cứng vùng thái dương - đỉnh trái với khối máu tụ dày khoảng 20 mm; đường giữa bị đẩy lệch sang phải khoảng 10 mm, hệ thống não thất bị chèn ép, kèm vỡ xương thái dương và xương trán trái.
Theo các bác sĩ, đây là tổn thương ngoại thần kinh đặc biệt nguy hiểm. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, khối máu tụ sẽ tiếp tục làm tăng áp lực nội sọ, gây tụt kẹt não, suy hô hấp, suy tuần hoàn và có nguy cơ tử vong trong thời gian ngắn.
Ngay sau hội chẩn khẩn cấp, ekip Ngoại Chấn thương chỉnh hình và Gây mê hồi sức đã tiến hành mở sọ lấy máu tụ ngoài màng cứng, giải phóng chèn ép não, cầm máu và xử trí các tổn thương sọ não.
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện.
Theo Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang, thành công của ca phẫu thuật cho thấy việc nhận diện sớm các dấu hiệu chấn thương sọ não và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc cứu sống người bệnh. Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi bị chấn thương vùng đầu, đặc biệt sau tai nạn lao động hoặc tai nạn sinh hoạt, cần đến cơ sở y tế ngay cả khi vẫn còn tỉnh táo để được thăm khám và chẩn đoán sớm, tránh bỏ sót các tổn thương nguy hiểm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.