Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vừa cứu sống một trường hợp sốc nhiễm khuẩn nặng ở trẻ nhỏ, tổn thương đa cơ quan, nguy cơ tử vong cao.
Bệnh nhi Vũ Kiến B. (19 tháng tuổi) nhập viện chiều 25/3 trong tình trạng sốt cao 40 độ C, li bì, tím môi, tay chân lạnh, mạch không bắt được, huyết áp không đo được. Trước đó, trẻ có biểu hiện nôn ói và tiêu chảy nhiều lần sau khi uống sữa pha sẵn.
Qua thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ ghi nhận các chỉ số viêm tăng rất cao, rối loạn đông máu, suy gan, suy thận cấp. Bệnh nhi được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn tổn thương đa cơ quan do nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, tác nhân là vi khuẩn E.coli.
Ngay lập tức, trẻ được chuyển vào hồi sức tích cực, tiến hành đặt ống nội khí quản, thở máy, truyền dịch chống sốc, sử dụng thuốc vận mạch, kháng sinh và điều chỉnh rối loạn điện giải.
Sau 48 giờ điều trị tích cực, tình trạng huyết động dần ổn định. Sau 5 ngày, chức năng gan thận cải thiện, bệnh nhi được cai máy thở, ngưng thuốc vận mạch, tự thở và kiểm soát được nhiễm trùng. Dự kiến trẻ sẽ xuất viện trong vài ngày tới.
Theo các bác sĩ, sốc nhiễm khuẩn là cấp cứu nội khoa nguy hiểm, diễn tiến nhanh, có thể dẫn đến suy đa cơ quan nếu không điều trị kịp thời. Ở trẻ nhỏ, việc nhận biết sớm gặp nhiều khó khăn do triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh thông thường.
Các dấu hiệu cảnh báo gồm: trẻ li bì, kém linh hoạt, sốt cao, khó thở, ít hoặc không tiểu, da tái hoặc nổi vân tím.
Chuyên gia khuyến cáo, khi trẻ có dấu hiệu nhiễm trùng kèm biểu hiện bất thường, cần đưa đến cơ sở y tế ngay. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời là yếu tố quyết định giúp giảm nguy cơ tử vong và hạn chế di chứng lâu dài.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.