Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa cứu sống nam bệnh nhân P.V.T. (33 tuổi, Hưng Yên) bị đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng sau khi nhảy từ cầu Bãi Cháy. Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng sốc mất máu, sốc đa chấn thương với nguy cơ tử vong rất cao.
Qua thăm khám và hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đụng dập nhu mô phổi, gãy gai ngang đốt sống thắt lưng L5, gãy khung chậu phức tạp kèm toác khớp mu, cùng hàng loạt tổn thương nặng ở tầng sinh môn như vỡ bàng quang, niệu đạo, tuyến tiền liệt, vỡ trực tràng làm đứt hoàn toàn cơ thắt hậu môn.
Nhận định đây là ca cấp cứu tối khẩn, ekip phẫu thuật đã lập tức tiến hành mổ cấp cứu. Trong một cuộc phẫu thuật, các bác sĩ đồng thời khâu phục hồi bàng quang, kiểm soát niệu quản hai bên, tái tạo niệu đạo và tuyến tiền liệt, tạo hình cơ thắt hậu môn, mở thông bàng quang trên xương mu, làm hậu môn nhân tạo bảo vệ và cố định lại khung chậu.
Song song với phẫu thuật, người bệnh được hồi sức chống sốc, truyền gần 2 lít máu và các chế phẩm máu để duy trì huyết động. Việc xử trí đồng thời toàn bộ các tổn thương giúp kiểm soát chảy máu, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và bảo tồn tối đa chức năng các cơ quan.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Sau 3 ngày, tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn ổn định, người bệnh đã được rút ống nội khí quản và tự thở.
BSCKII Nguyễn Thanh Phương, Phó khoa phụ trách Khoa Ngoại, cho biết đây là một trong những ca đa chấn thương rất nặng với tình trạng mất gần 2 lít máu và tổn thương phức tạp ở hệ tiết niệu, tầng sinh môn và khung chậu. Mục tiêu của ekip không chỉ là cứu sống người bệnh mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi chức năng về lâu dài.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.