Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: CDC Quảng Ngãi
Bệnh nhân N.D.L. (trú xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng vỡ gan, chảy máu ổ bụng nặng. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương thực hiện xét nghiệm máu, siêu âm và chụp CT scanner bụng để đánh giá tổn thương.
Kết quả cho thấy bệnh nhân bị đa chấn thương ngực, bụng kín, chảy máu ổ bụng do vỡ gan, kèm gãy các xương sườn số 5 đến 11 bên phải. Nhận định đây là tình huống nguy hiểm, ekip Khoa Cấp cứu, Khoa Ngoại tiêu hóa và Khoa Ngoại tổng hợp lập tức hội chẩn và quyết định phẫu thuật khẩn cấp.
Trong quá trình mổ, các bác sĩ ghi nhận khoảng 2.800 ml máu tươi và máu đông trong ổ bụng. Gan bị vỡ dập nát ở các hạ phân thùy V, VI, VII. Ekip đã cắt bỏ phần gan dập nát, khâu cầm máu. Do diện vỡ rộng và gan vẫn rỉ máu liên tục, các bác sĩ quyết định chèn gạc ép gan để kiểm soát chảy máu.
Sau 48 giờ theo dõi, siêu âm không còn dịch máu trong ổ bụng, các chỉ số xét nghiệm ổn định, bệnh nhân được phẫu thuật lần hai để lấy bỏ gạc chèn. Kết quả kiểm tra cho thấy gan không còn chảy máu, các cơ quan nội tạng khác không tổn thương.
Hiện bệnh nhân đã hồi phục tốt và xuất viện.
Các bác sĩ khuyến cáo, chấn thương bụng kín, đặc biệt vỡ gan, là cấp cứu ngoại khoa rất nguy hiểm, có thể gây sốc mất máu và tử vong nhanh nếu không được xử trí kịp thời. Khi có va chạm mạnh vùng bụng, đau nhiều hoặc dấu hiệu bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và điều trị sớm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.