Bệnh nhân nữ, 72 tuổi nhập viện với biểu hiện đau bụng dữ dội quanh rốn lan ra sau lưng, mệt mỏi, choáng và mất vận động nửa người trái. Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ phình động mạch chủ bụng trên nền nhiều bệnh lý phức tạp như tai biến mạch máu não, tăng huyết áp và viêm đa khớp mạn tính.
BSCKII Nguyễn Đình Phong - Phó trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực cho biết: "Vỡ phình động mạch chủ bụng là cấp cứu ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 80-90%. Khi khối phình đã vỡ, máu tràn vào khoang sau phúc mạc làm mất các mốc giải phẫu, khiến phẫu thuật khó khăn hơn rất nhiều. Trường hợp này còn phức tạp do bệnh nhân có tai biến mạch máu não, tăng huyết áp và sử dụng corticoid kéo dài".
Ngay lập tức, kíp trực Khoa Phẫu thuật lồng ngực phối hợp cùng Khoa Gây mê hồi sức tiến hành hồi sức tích cực song song với phẫu thuật.
Trong suốt 3 giờ căng thẳng, các bác sĩ mở bụng kiểm soát điểm chảy máu từ khối phình vỡ, đồng thời khống chế động mạch chủ - chậu. Điểm then chốt của ca mổ là thay thế đoạn mạch bị tổn thương bằng mảnh ghép nhân tạo chữ Y, giúp tái lập lưu thông máu nuôi cơ thể.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Cấp cứu và đột quỵ, khoa Phẫu thuật lồng ngực và khoa Gây mê hồi sức, ca phẫu thuật đã thành công, đưa bệnh nhân vượt qua cửa tử.
Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.
Qua trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo phình động mạch chủ bụng là bệnh lý tiến triển âm thầm, thường không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi vỡ.
Khi xảy ra biến chứng, máu thoát ra ngoài mạch với áp lực lớn gây sốc mất máu nhanh, đe dọa tính mạng.
Các chuyên gia khuyến cáo, người cao tuổi, người có tiền sử tăng huyết áp hoặc bệnh lý mạch máu cần khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là siêu âm bụng để tầm soát sớm, tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.