Bệnh nhi nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh trong tình trạng sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn ói, kèm ban xuất huyết dạng "bản đồ" với vùng da sậm màu, hoại tử trung tâm. Khai thác dịch tễ cho thấy trẻ đến từ Phú Quốc (An Giang) và từng tiếp xúc gần với một trường hợp nghi nhiễm đã tử vong trước đó.
Kết quả xét nghiệm xác định dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis type B, gây nhiễm trùng huyết và viêm màng não mủ. Nhờ được đưa đến bệnh viện sớm và xử trí trong "thời điểm vàng" chỉ sau khoảng 12 giờ khởi phát, bệnh nhi tránh được các biến chứng nặng như sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan. Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng cải thiện rõ rệt.
Theo các bác sĩ, nhiễm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây qua đường hô hấp và có thể gây tử vong nhanh chóng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Những người tiếp xúc gần với ca bệnh như người thân hoặc bạn học cần được uống thuốc dự phòng càng sớm càng tốt, tốt nhất trong vòng 24-48 giờ.
Một số thuốc dự phòng có thể được sử dụng theo chỉ định gồm Ciprofloxacin hoặc Azithromycin với liều phù hợp theo độ tuổi và cân nặng. Đồng thời, cần theo dõi sát các dấu hiệu như sốt, đau đầu, nổi ban để đi khám ngay khi có biểu hiện bất thường.
Các chuyên gia nhấn mạnh, tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh chủ động và hiệu quả nhất. Hiện đã có vaccine phòng não mô cầu nhóm A, C, Y, W và nhóm B; người dân nên tiêm đầy đủ để tăng khả năng bảo vệ trước căn bệnh nguy hiểm này.
Trong bối cảnh bệnh có thể diễn tiến nhanh và khó lường, việc phát hiện sớm, xử trí kịp thời và chủ động phòng ngừa đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ tính mạng người bệnh và kiểm soát nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.