Cứu sống ngoạn mục bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp

VTV.vn - Bệnh nhi 10 tuổi rơi vào rối loạn nhịp tim nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.

Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vừa điều trị thành công một trường hợp viêm cơ tim tối cấp với biến chứng rối loạn nhịp tim nặng, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhi 10 tuổi nhập viện với biểu hiện sốt, nôn ói, đau bụng. Ban đầu, triệu chứng chưa rõ ràng, nhưng chỉ sau một ngày, tình trạng diễn tiến nhanh với đau ngực, khó thở, mạch chậm bất thường.

Trước diễn biến đột ngột, các bác sĩ nghi ngờ viêm cơ tim cấp và chuyển ngay bệnh nhi vào hồi sức tích cực. Kết quả điện tim cho thấy rối loạn nhịp chậm nguy hiểm (block nhĩ thất độ 2, có lúc chuyển độ 3), kèm giảm chức năng tim với phân suất tống máu chỉ còn 45-47%.

Nhận định đây là ca bệnh tối cấp, ekip triển khai đồng bộ các biện pháp hồi sức: hỗ trợ hô hấp không xâm lấn, dùng thuốc vận mạch nâng nhịp tim, truyền gamma globulin và chuẩn bị phương án tạo nhịp tạm thời.

Sau 24 giờ điều trị tích cực, tình trạng tim mạch của bệnh nhi bắt đầu cải thiện. Sau 5 ngày, sức khỏe bệnh nhi ổn định, dự kiến xuất viện.

Theo BSCKII Nguyễn Ngọc Huy, viêm cơ tim cấp thường do virus gây ra, có thể diễn tiến nhanh và nguy hiểm. Với thể tối cấp, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Điểm đáng lo ngại là bệnh thường khởi phát với triệu chứng giống cảm cúm như sốt nhẹ, mệt mỏi, ho hoặc rối loạn tiêu hóa, dễ bị bỏ qua. Khi bệnh nặng, trẻ có thể xuất hiện khó thở, đau ngực, ngất, tím tái, rối loạn nhịp tim hoặc suy tim cấp.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có dấu hiệu bất thường sau sốt, đặc biệt là mệt nhiều, đau ngực hoặc khó thở, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.