Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng ngưng tim, hôn mê sâu do rung thất. Các bác sĩ nhanh chóng hồi sức tim phổi, sốc điện cấp cứu và giúp tim đập trở lại. Sau khi tạm ổn định, người bệnh được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Tại đây, khi vừa đến Khoa Cấp cứu, bệnh nhân lại ngưng tim lần thứ hai. Đội ngũ y tế tiếp tục nỗ lực hồi sức trong nhiều phút, giúp tim đập trở lại. Đến 3 giờ 30 phút, bệnh nhân được đưa xuống phòng can thiệp mạch vành, kết quả cho thấy động mạch vành trái bị hẹp nặng. Các bác sĩ đã đặt stent tái thông mạch máu thành công, giúp máu trở lại nuôi tim.
Ngày hôm sau, bệnh nhân tỉnh táo, được rút nội khí quản và hồi phục tốt. Một ngày sau, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục theo dõi và được chỉ định đặt máy khử rung tim cấy ghép (ICD) nhằm phòng ngừa rối loạn nhịp tim nguy hiểm.
Sau một tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và xuất viện trong niềm xúc động, biết ơn đội ngũ y bác sĩ. Trường hợp này là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa các tuyến bệnh viện.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.