Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập thời gian qua đã cấp cứu thành công nhiều trường hợp giãn và vỡ tĩnh mạch thực quản - biến chứng nguy hiểm thường gặp ở người bệnh xơ gan. Nhờ triển khai kỹ thuật nội soi can thiệp thắt búi giãn bằng vòng cao su, nhiều người bệnh đã được cầm máu và ổn định ngay tại địa phương mà không phải chuyển tuyến.
Trường hợp thứ nhất là một bệnh nhân nam, 59 tuổi nhập viện trong tình trạng nôn ra máu ồ ạt, huyết áp tụt nhanh. Nội soi cấp cứu phát hiện búi giãn tĩnh mạch thực quản độ III đang rỉ máu. Các bác sĩ lập tức thắt sáu vòng cao su, cầm máu hiệu quả, người bệnh ổn định và không còn nôn ra máu.
Trường hợp thứ hai cũng là bệnh nhân nam, 51 tuổi nhập viện vì đi ngoài phân đen, đau bụng quanh rốn và thượng vị. Nội soi ghi nhận búi giãn tĩnh mạch độ III với nhiều điểm tiền vỡ. Người bệnh được thắt năm vòng cao su, kiểm soát nguy cơ chảy máu và cải thiện triệu chứng rõ rệt.
Trường hợp thứ ba là người bệnh 64 tuổi được phát hiện giãn tĩnh mạch thực quản độ III trong lần nội soi tầm soát. Dù chưa có dấu hiệu xuất huyết, nguy cơ vỡ mạch rất cao nên người bệnh được chỉ định thắt dự phòng bốn vòng cao su nhằm ngăn ngừa biến chứng.
Đi bộ mỗi ngày để tăng tuần hoàn máu ở chân, hạn chế ứ trệ tĩnh mạch.
Tránh đứng hoặc ngồi một tư thế quá lâu; cứ 30–60 phút hãy duỗi chân hoặc đi lại vài phút.
Kê cao chân khi nghỉ ngơi, đặc biệt vào cuối ngày, giúp máu dễ hồi lưu về tim.
Duy trì cân nặng hợp lý, ăn nhiều rau, chất xơ; hạn chế muối để giảm tích nước.
Mặc quần áo thoải mái, giày dép hỗ trợ chân; hạn chế quần bó và giày cao gót.
Uống đủ nước và tránh táo bón vì rặn mạnh làm tăng áp lực lên tĩnh mạch.
Dùng vớ ép y khoa nếu phải đứng hoặc ngồi lâu trong ngày (theo chỉ dẫn chuyên môn).
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.