Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị tuyên phạt 4 năm tù

VTV.vn- HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong đấu thầu, làm mất tính công bằng, minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước tại các dự án.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ). (ảnh: Phùng Anh)

Bị cáo Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ). (ảnh: Phùng Anh)

Chiều 7/4, sau thời gian xét xử và nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) cũ cùng 22 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu thầu các dự án thủy lợi xảy ra tại Bộ NN&PTNT cũ, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị, địa phương liên quan.

Cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù - Ảnh 1.

Hội đồng xét xử tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án. (ảnh: Phùng Anh)

Theo đó, HĐXX tuyên phạt mức án sơ thẩm cụ thể đối với các bị cáo như sau:

Nguyễn Văn Dân (Giám đốc công ty Hoàng Dân) 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" , 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", 2 năm tù về tội "đưa hối lộ", tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 14 năm tù.

Cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên toà. (ảnh: Phùng Anh)

Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) 4 năm tù;

Trần Tố Nghị (nguyên quyền Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng Công trình (QLXDCT), Bộ NN&PTNT cũ) 6 năm tù;

Nguyễn Hải Thanh (nguyên phó Cục trưởng Cục QLXDCT, kiêm Giám đốc ban 4) 5 năm;

Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc ban 2) 13 năm tù;

Lê Văn Hiến (nguyên Giám đốc ban 8) 3 năm 6 tháng tù;

Tạ Văn Thuyết (nguyên Giám đốc ban 1) 36 tháng tù, cho hưởng án treo;

Nguyễn Văn Thuật (nguyên trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Ban 1) 30 tháng tù;

Phạm Đông Phương (nguyên Phó Giám đốc ban 2) 5 năm tù;

Hoàng Xuân Thịnh (nguyên Giám đốc ban 4) 4 năm tù;

Nguyễn Vĩnh Hoàng (nguyên trưởng phòng Kế hoạch thẩm định Ban 4, Bộ NN&PTNT cũ) 36 tháng tù;

Dương Chí Thành (nguyên cán bộ ban 4) 30 tháng tù;

Mai Quang Vượng (nguyên Giám đốc ban 8) 40 tháng tù;

Trần Văn Nhì (Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định ban 8) 30 tháng tù;

Nguyễn Đắc Điệp (nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty Sông Đà 5) 4 năm tù;

Vũ Văn Hòa (Trưởng phòng Đấu thầu Công ty Sông Đà 5) 30 tháng tù;

Lê Vũ Hùng (nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thủy lợi 4) 30 tháng tù;

Lê Quang Thế (nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy lợi 4) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Võ Duy Minh (Giám đốc Chi nhánh Miền Trung – Tổng Công ty Thủy lợi 4) 24 tháng tù;

Vũ Đình Thịnh (Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân) 7 năm tù;

Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính Công ty Hoàng Dân) 36 tháng tù;

Vũ Thị Kim Liên (Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân) 30 tháng tù, cho hưởng án treo;

Nguyễn Văn Giáp (nguyên Giám đốc Công ty Sao Vàng HG) 36 tháng tù, cho hưởng án treo;

Cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù - Ảnh 3.

Theo HĐXX, đối với bị cáo Lê Quang Thế có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe yếu, phải ngồi xe lăn, mắt kém, gần như không nhìn thấy, việc đi lại và sinh hoạt cá nhân khó khăn; cùng một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa hôm nay, xét thấy vụ án có đông người tham gia tố tụng và các bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt.

Để đảm bảo thời gian, thời hạn xét xử đúng quy định của pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bị cáo, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự để tiếp tục xét xử vụ án.

Đối với bị cáo Nguyễn Hải Thanh, người đã xuất cảnh đi Canada trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đến nay chưa trở về Việt Nam. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đầy đủ thủ tục tố tụng đối với bị cáo. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Thanh vẫn vắng mặt. Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt bị cáo theo quy định.

HĐXX nhận định, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với tang vật của vụ án cũng như các tài liệu, chứng cứ khác.

Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận: trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do các Ban 1,2,4 và 8 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT cũ) làm chủ đầu tư, gồm: dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk), hồ Bản Mồng (Nghệ An), hồ Bản Lải (Lạng Sơn) và hồ Cách Tạng (Hoà Bình cũ).

Bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cá nhân là lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), trong đó có bị cáo Hoàng Văn Thắng (nguyên Thứ trưởng), bị cáo Trần Tố Nghị (nguyên Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các Ban quản lý dự án.

Các bị cáo đã thỏa thuận chi tiền phần trăm cho các cá nhân, lãnh đạo để những người này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu dự toán đã được duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân, tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên doanh tham gia đấu thầu, trúng thầu 5 gói thầu tại 4 dự án nêu trên, gây thiệt hại cho Nhà nước 251 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thi công và hoạt động kinh doanh, bị cáo Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo bị cáo Bùi Cao Nguyên, bị cáo Vũ Thị Kim Liên và bộ phận kế toán thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán: một hệ thống ghi số liệu thực chi để quản lý nội bộ; một hệ thống số liệu theo phần mềm đã chỉnh sửa để hợp thức hóa các khoản chi dùng để kê khai, báo cáo, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 99 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm giảm sút niềm tin của nhân dân.

Hành vi này trực tiếp xâm phạm đến uy tín, trật tự quản lý công vụ; làm sai lệch các quyết định công bằng; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu, cụ thể là sự công bằng, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả sử dụng nguồn vốn Nhà nước tại các dự án, chương trình đấu thầu.

Đồng thời, các hành vi còn xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực kế toán, làm sai lệch tính minh bạch, chính xác của hoạt động kế toán, tài chính, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản Nhà nước, làm giảm uy tín bộ máy Nhà nước, gây dư luận xấu và tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, cần xử lý nghiêm khắc bằng pháp luật hình sự, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

Cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù - Ảnh 4.

Theo cáo trạng vụ án, Công ty Hoàng Dân hoạt động trong lĩnh vực thi công các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp và thủy lợi. Bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc công ty Hoàng Dân đã tìm cách cấu kết, thỏa thuận chi tiền cho nhóm cựu lãnh đạo Bộ NN&PTNT cũ và các Cục nhằm tác động, chỉ đạo các Giám đốc Ban quản lý dự án tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các liên danh trúng thầu.

Hành vi trên đã giúp Công ty Hoàng Dân và các liên danh trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án: hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk), hồ Bản Mồng (Nghệ An), hồ Bản Lải (Lạng Sơn) và hồ Cách Tạng (Hoà Bình cũ).

Cáo trạng xác định, bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc công ty Hoàng Dân) vi phạm đấu thầu đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 251 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Dân còn bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 40 tỷ đồng.

Cùng trong vụ án, bị cáo Hoàng Văn Thắng, cựu thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) bị xác định đã nhận 200.000 USD, tương đương khoảng 4,54 tỷ đồng và bị cáo Nguyễn Hải Thanh bị xác định nhận hối lộ 6,25 tỷ đồng của Công ty Hoàng Dân để giúp doanh nghiệp này trúng thầu sai quy định tại dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.