Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng

VTV.vn - Ông Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cũ) bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng để ký 14 giấy phép, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái quy định.

Bị can Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cũ).  (ảnh: Công an)

Bị can Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cũ). (ảnh: Công an)

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH cũ, nay đã hợp nhất với Bộ Nội vụ) về tội "Nhận hối lộ". Cùng bị truy tố về tội danh này còn có 8 bị can khác là cán bộ thuộc Bộ LĐ-TB&XH cũ.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Sơn Lâm bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ"; 10 bị can khác bị cáo buộc "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, giai đoạn 2017 - 2025, nhiều cán bộ thuộc Bộ LĐ-TB&XH đã có sai phạm trong quá trình thẩm định hồ sơ của 28 doanh nghiệp xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và 4 doanh nghiệp đề nghị cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Bá Hoan và Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, đã chỉ đạo cấp dưới kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, gây khó khăn cho doanh nghiệp nhằm buộc họ phải chi tiền "lót tay", tổng cộng hơn 30,2 tỷ đồng.

Riêng ông Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cũ) đã nhận tiền để ký 14 Giấy phép, đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Vísa E7 trái quy định pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp lễ tết. Trong thời gian từ năm 2020 đến 2025, đã nhiều lần nhận hối lộ tổng số tiền hơn 16,3 tỷ đồng.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng từ doanh nghiệp xuất khẩu lao động  - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Bá Hoan (ngoài cùng bên trái) và các đồng phạm. (ảnh: Công an)


Trong việc cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Giấy phép), Tống Hải Nam bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, chuyên viên Phòng Pháp chế, gây khó dễ cho doanh nghiệp bằng cách nhiều lần trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung tài liệu, kéo dài thời gian xử lý.

Sau đó, Hưng và Trang gợi ý doanh nghiệp chi từ 100 - 400 triệu đồng để được cấp hoặc đổi giấy phép. Số tiền này được chuyển cho Tống Hải Nam làm "chi phí đối ngoại" khi trình lãnh đạo Bộ ký giấy phép. Theo cáo trạng, Nam tiếp tục đưa lại một phần tiền cho Nguyễn Bá Hoan.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến 2025, các bị can đã nhận hơn 9 tỷ đồng để thẩm định, cấp 29 giấy phép cho 28 doanh nghiệp. Riêng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc hưởng lợi 1,4 tỷ đồng, gồm 950 triệu đồng tiền mặt và 2 đồng hồ trị giá khoảng 450 triệu đồng.

Đối với hành vi nhận hối lộ liên quan chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7), viện kiểm sát cho rằng Tống Hải Nam tiếp tục tạo rào cản, gây khó khăn để buộc doanh nghiệp chi tiền "bôi trơn".

Cụ thể, Nam đã báo cáo và được Nguyễn Bá Hoan đồng ý cho xây dựng, áp dụng "quy trình" thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng và chuẩn bị nguồn lao động E7 trái quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Từ năm 2021 đến tháng 4/2025, trong quá trình làm thủ tục xin cấp Phiếu trả lời cho lao động diện Visa E7, nhóm doanh nghiệp gồm Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đã nhiều lần đến trụ sở Cục Quản lý lao động ngoài nước, đưa tổng cộng 281.800 USD và 190 triệu đồng cho Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam cùng đồng phạm.

Ở hành vi vi phạm kế toán, cáo trạng xác định từ năm 2020 đến 2025, các công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động đã lập hai hệ thống sổ kế toán sau khi thu tiền của người lao động.

Nhóm này bị cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán hơn 1.241 tỷ đồng, không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế, làm thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 244 tỷ đồng cho Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.