Ông José Luis Rodríguez Zapatero khẳng định chưa từng nhận hoa hồng từ Plus Ultra. (Ảnh: AP)
Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero đã bị một thẩm phán đưa vào diện điều tra với cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng và một số hành vi khác, liên quan gói cứu trợ nhà nước dành cho hãng hàng không Plus Ultra trong đại dịch COVID-19.
Theo báo Guardian, ông Zapatero, lãnh đạo thuộc đảng Xã hội và từng giữ chức Thủ tướng Tây Ban Nha giai đoạn 2004 - 2011, được yêu cầu trình diện tại Audiencia Nacional, tòa án hình sự cấp cao của Tây Ban Nha, vào ngày 2/6. Đây là lần đầu tiên một cựu Thủ tướng Tây Ban Nha bị đặt trong diện điều tra hình sự, dù trước đó một số cựu thủ tướng và thủ tướng đương nhiệm từng được triệu tập làm chứng trong các vụ án tham nhũng.
Cuộc điều tra hiện nay liên quan gói cứu trợ trị giá 53 triệu Euro mà Chính phủ Tây Ban Nha phê duyệt cho Plus Ultra vào tháng 3/2021. Các công tố viên đang xem xét liệu công ty này có sử dụng không phù hợp khoản tiền công hay không. Trong khi đó, cảnh sát chống tham nhũng điều tra khả năng hãng hàng không dùng tiền cứu trợ để rửa tiền từ Venezuela thông qua Pháp, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha.

Cảnh sát Tây Ban Nha khám xét văn phòng của ông Zapatero sau khi được thẩm phán cho phép. (Ảnh: EPA)
Theo thẩm phán điều tra, ông Zapatero bị nghi đã giám sát “một cấu trúc phân cấp nhằm lợi dụng ảnh hưởng”, với mục đích thu lợi kinh tế thông qua trung gian và tác động tới các cơ quan công quyền để phục vụ bên thứ 3, chủ yếu là Plus Ultra.
Trong tuyên bố ngày 19/5, tòa án cho biết thẩm phán đã cho phép cảnh sát khám xét văn phòng của ông Zapatero và văn phòng của 3 công ty khác. Tuy nhiên, ông Zapatero phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định toàn bộ hoạt động công và tư của ông luôn tuân thủ pháp luật. Ông cũng nói chưa từng thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan gói cứu trợ cho Plus Ultra.
Trước đó, khi xuất hiện tại một ủy ban của Thượng viện Tây Ban Nha vào tháng 3, ông Zapatero nói chưa từng nhận hoa hồng từ Plus Ultra, nhưng thừa nhận từng làm tư vấn cho doanh nhân Julio Martínez Martínez, người có liên hệ với hãng hàng không này và bị cảnh sát chống tham nhũng bắt giữ vào tháng 12/2025.
Chủ tịch Plus Ultra, ông Julio Martínez Sola, khẳng định gói cứu trợ được thực hiện đúng quy định, không có đối xử ưu ái, can thiệp không phù hợp hay khoản hỗ trợ bất hợp pháp nào.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.