(Ảnh: The Nation)
Theo truyền thông Thái Lan, ông Thaksin rời nhà tù vào lúc 7h40 sáng theo giờ địa phương. Từ sáng sớm, khu vực bên ngoài trại giam đã trở nên nhộn nhịp khi nhiều người ủng hộ tập trung dọc tuyến đường phía trước cổng nhà tù để chờ đón cựu Thủ tướng.
Khoảng 6h sáng, nhiều nhân vật chủ chốt của đảng Pheu Thai đã có mặt trước cửa trại giam, trong đó có cố vấn đảng Phumtham Wechayachai, cựu Bộ trưởng Y tế Somsak Thepsutin cùng nhiều nghị sĩ của đảng. Một số cựu lãnh đạo phong trào "Áo đỏ" và luật sư thân cận của ông Thaksin cũng xuất hiện để chào đón ông sau thời gian thụ án.


(Ảnh: The Nation)
Ít phút trước thời điểm ông Thaksin được trả tự do, các thành viên gia đình Shinawatra cũng tới nhà tù, bao gồm cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra - con gái út của ông Thaksin - cùng nhiều người thân khác.
Theo ghi nhận của báo giới, ông Thaksin xuất hiện trong trang phục áo sơ mi trắng và quần dài màu tối. Sau khi bước ra khỏi cổng nhà tù, ông ôm con gái Paetongtarn trước khi lần lượt chào hỏi các con, cháu, người thân, các chính trị gia thuộc đảng Pheu Thai và những người ủng hộ đang có mặt tại hiện trường.
Cựu Thủ tướng Thái Lan cũng thực hiện nghi thức chào quốc kỳ tại khuôn viên nhà tù trước khi tiến tới khu vực tập trung đông người ủng hộ bên ngoài cổng chính.
Nhiều người ủng hộ phong trào "Áo đỏ" đã hô vang tên ông Thaksin khi ông xuất hiện. Một số người xúc động bật khóc trong lúc ông mỉm cười, chắp tay theo nghi thức wai truyền thống của Thái Lan và vẫy chào đám đông.

(Ảnh: The Nation)
Không khí bên ngoài nhà tù được mô tả là sôi động nhưng trật tự, với sự hiện diện của đông đảo phóng viên truyền thông trong và ngoài nước.
Sau khi rời Nhà tù Klong Prem, ông Thaksin dự kiến tới trình diện tại Văn phòng Quản chế Bangkok 1 ở quận Bangkok Noi theo quy định của Cục Cải huấn Thái Lan trước khi trở về nhà.
Việc ông Thaksin được trả tự do thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Thái Lan trong bối cảnh ông vẫn là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng đối với đời sống chính trị nước này. Ông Thaksin từng giữ cương vị Thủ tướng Thái Lan giai đoạn 2001-2006 trước khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự và sống lưu vong nhiều năm ở nước ngoài rồi trở về Thái Lan vào năm 2023.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.