Thời gian gần đây, Khoa Da liễu & Miễn dịch dị ứng - Bệnh viện 19-8 liên tục tiếp nhận bệnh nhân bị viêm da dị ứng do mỹ phẩm. Đáng chú ý, không ít trường hợp xuất hiện triệu chứng chỉ sau vài ngày sử dụng sản phẩm mới.
Một bệnh nhân trẻ đến khám trong tình trạng da mặt đỏ rát, nổi sẩn nhỏ li ti, bong tróc và ngứa. Tổn thương tập trung ở trán, má và cằm, ảnh hưởng sinh hoạt. Bác sĩ nhận định đây là biểu hiện điển hình của viêm da dị ứng do mỹ phẩm.
Theo chuyên gia, tình trạng này thường xảy ra khi người dùng lựa chọn sản phẩm không phù hợp với loại da, sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc hoặc dùng nhiều sản phẩm cùng lúc gây "quá tải" cho da. Việc không thử phản ứng trước khi dùng cũng làm tăng nguy cơ kích ứng.
Các dấu hiệu thường gặp gồm da đỏ, nóng rát, ngứa, châm chích, nổi mụn li ti, mẩn đỏ hoặc bong tróc bất thường. Khi xuất hiện các triệu chứng này, người dùng cần ngưng ngay sản phẩm nghi gây kích ứng, tránh tự ý dùng thuốc hoặc áp dụng mẹo dân gian.
Bác sĩ khuyến cáo nên giữ da sạch, hạn chế tác động thêm và đến cơ sở y tế nếu tình trạng không cải thiện hoặc trở nặng.
Để phòng ngừa, người dân không nên thử nhiều sản phẩm mới cùng lúc, mỗi lần chỉ nên thêm một sản phẩm để theo dõi phản ứng. Trước khi sử dụng, cần thử trên vùng da nhỏ trong 24–48 giờ. Đồng thời, ưu tiên mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với loại da; người có làn da nhạy cảm nên tham khảo ý kiến bác sĩ.
Chuyên gia nhấn mạnh, chăm sóc da không phải là dùng nhiều sản phẩm mà là sử dụng đúng và an toàn, tránh nguy cơ tổn thương kéo dài, khó phục hồi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.