Khách nước ngoài vi phạm giao thông tại Đà Nẵng.
Đà Nẵng từ lâu là điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế nhờ sở hữu những bãi biển đẹp cùng nhiều danh thắng nổi tiếng. Bên cạnh đó, trải nghiệm tự thuê và điều khiển xe máy khám phá các tuyến đường ven biển cũng được nhiều du khách ưa chuộng. Tuy nhiên, tình trạng không đội mũ bảo hiểm, chạy xe lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu của một bộ phận khách nước ngoài đang trở thành nỗi lo về an toàn giao thông của thành phố.

Hình ảnh du khách nước ngoài điều khiển xe máy trên tuyến phố Châu Thị Vĩnh Tế (phường Ngũ Hành Sơn).
Dạo một vòng quanh các tuyến đường ven biển như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa (phường Sơn Trà), Trường Sa hay khu phố Tây ở các đường An Thượng (phường Ngũ Hành Sơn), không khó để bắt gặp hình ảnh các du khách nước ngoài điều khiển xe máy. Điều đáng nói là rất nhiều người trong số họ đang tham gia giao thông với tâm thế "bất chấp".
Anh Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi, tài xế công nghệ tại thành phố Đà Nẵng) chia sẻ: "Nhiều khi đang chạy xe mà tim muốn nhảy ra ngoài khi thấy nhiều du khách Tây cao lớn đi xe tay ga phóng vèo vèo qua, không xi-nhan, cũng chẳng thèm nhìn gương chiếu hậu. Có người còn vừa đi vừa nhìn bản đồ trên điện thoại, tai vẫn đeo tai nghe loạng choạng giữa đường vô cùng nguy hiểm."
Dễ dàng thấy các lỗi vi phạm phổ biến của du khách nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng rất đa dạng: Không đội mũ bảo hiểm hoặc cài quai mũ không đúng quy cách. Chạy quá tốc độ, tự ý thay đổi làn đường, đi ngược chiều trên các tuyến phố một chiều. Vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, đặc biệt là vào ban đêm sau khi rời các quán bar, pub ven biển.

Hình ảnh du khách nước ngoài điểu khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm ở khu phố Tây.
Để xảy ra thực trạng này, không thể không nhắc đến trách nhiệm của các cơ sở cho thuê xe máy kinh doanh theo kiểu 2 không "Không bằng lái - Không kiểm tra". Mặc dù các du khách nước ngoài không có Giấy phép lái xe (GPLX) hợp pháp hoặc phù hợp với luật pháp Việt Nam nhưng các cơ sở kinh doanh cho thuê xe máy vẫn giao xe cho khách thuê, vì lợi nhuận mà bất chấp. Được biết, thủ tục thuê xe máy tại nhiều điểm ở Đà Nẵng diễn ra cực kỳ lỏng lẻo. Du khách nước ngoài chỉ cần để lại hộ chiếu (passport) chụp lại hoặc một khoản tiền cọc nhỏ (khoảng 2 triệu đồng) là đã có thể dễ dàng thuê một chiếc xe máy trong vòng vài ngày.
Chủ xe hầu như không quan tâm người thuê có bằng lái quốc tế hay không, có biết luật giao thông Việt Nam hay thậm chí là... có biết đi xe máy hay không. Sự quản lý lỏng lẻo này vô tình tiếp tay cho những "tay lái lụa" bất đắc dĩ, biến những chiếc xe máy thành mối nguy hiểm tiềm tàng cho chính họ và những người tham gia giao thông.
Thực tế, đã có không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong liên quan đến người nước ngoài tại Đà Nẵng, đặc biệt là trên các cung đường đèo dốc như đèo Hải Vân hay bán đảo Sơn Trà. Khi xảy ra va chạm hoặc bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tuýt còi, việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn nhất là việc bất đồng ngôn ngữ, các du khách giả vờ không hiểu tiếng Anh hoặc dùng tiếng bản địa để né tránh việc giải trình với lực lượng chức năng. Cùng với đó, một số du khách người nước ngoài cho rằng GPLX của nước họ mặc nhiên có hiệu lực tại Việt Nam mà không biết phải cần bằng lái quốc tế (IDP) phù hợp.

Du khách nước ngoài và người cho thuê xe máy bị lực lượng CSGT lập lỗi vi phạm khi người điều khiển phương tiện chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.
Cũng có trường hợp, du khách nước ngoài khi bị va chạm trong lúc tham gia giao thông đã lao vào tấn công người dân vì cho rằng mình bị người bản địa "ăn hiếp". Cụ thể là vụ việc xảy ra vào chiều 27/4/2026 trên đường Võ Nguyên Giáp. Người đàn ông nước ngoài điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chở theo bạn gái, xảy ra va chạm với một ôtô khi đang lưu thông qua ngã tư. Cú va chạm khiến cả hai ngã xuống đường. Sau khi đứng dậy, người đàn ông tỏ ra bức xúc, liên tục dùng chân đạp vào phần đầu ôtô. Khi nam tài xế vừa bước xuống xe để trao đổi, người này bất ngờ lao tới, tát mạnh vào mặt đối phương trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh.

Hình ảnh một du khách nước ngoài mất kiểm soát, đạp vào đầu ôtô sau khi xảy ra va chạm trên đường Võ Nguyên Giáp.
Thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một thành phố du lịch văn minh, an toàn và đáng sống. Vì vậy, việc lập lại trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là với du khách người nước ngoài là điều vô cùng cấp thiết. Du lịch trải nghiệm là nhu cầu chính đáng của du khách, nhưng mọi trải nghiệm đều phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật Việt Nam. Một chế tài đủ mạnh và sự quản lý chặt chẽ không làm giảm đi lượng khách du lịch, mà ngược lại, sẽ giúp Đà Nẵng giữ vững thương hiệu là một điểm đến an toàn, thân thiện và văn minh trong mắt bạn bè quốc tế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.