Đà Nẵng trước ngưỡng phát triển mới: Những quyết sách chiến lược hướng tới Đại hội XIV của Đảng

Quốc Tường, Nguyễn Tiến

21/01/2026 06:18 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Đà Nẵng đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy và hành động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đà Nẵng trước ngưỡng phát triển mới

Đà Nẵng trước ngưỡng phát triển mới

Những ngày này, trên khắp các tuyến phố, cây cầu biểu tượng và khu dân cư của thành phố Đà Nẵng, sắc đỏ của cờ hoa rực rỡ hòa cùng không khí phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Không chỉ là không gian trang hoàng mang tính nghi lễ, đó còn là hình ảnh phản chiếu tâm thế bước vào giai đoạn phát triển mới của một đô thị đang đứng trước những thời cơ lớn, song cũng đối diện yêu cầu đổi mới tư duy và hành động ở tầm chiến lược.

Đà Nẵng trước ngưỡng phát triển mới: những quyết sách chiến lược hướng tới Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Những ngày này, thành phố Đà Nẵng rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa, hòa cùng không khí phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Từ kỳ vọng của Trung ương đến hành động cụ thể của địa phương

Trong chiến lược phát triển quốc gia, Đà Nẵng được Trung ương xác định là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, có vai trò lan tỏa và dẫn dắt vùng. Định hướng này đã được khẳng định trong Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị và tiếp tục được nâng tầm bằng Kết luận số 79 năm 2024, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tạo đột phá về thể chế, mô hình tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Đà Nẵng trước ngưỡng phát triển mới: những quyết sách chiến lược hướng tới Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Trong chiến lược phát triển quốc gia, Đà Nẵng được Trung ương xác định là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Cụ thể hóa chủ trương đó, ngày 22/8/2025, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Theo quy hoạch, Đà Nẵng hướng tới trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, hạt nhân về công nghiệp, logistics, đổi mới sáng tạo và du lịch đẳng cấp khu vực châu Á.

Đây không chỉ là bản quy hoạch không gian, mà là sự lựa chọn mô hình phát triển mang tính chiến lược, thể hiện rõ khát vọng vươn lên của thành phố trong kỷ nguyên mới.

Khu thương mại tự do và trung tâm tài chính: những "đòn bẩy" chiến lược

Một trong những điểm nhấn quan trọng là định hướng hình thành Khu thương mại tự do Đà Nẵng - khu thương mại tự do duy nhất của cả nước được thiết kế gắn kết trực tiếp với cảng Liên Chiểu, Khu Công nghệ cao và Trung tâm tài chính quốc tế. Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, khu thương mại tự do không chỉ ứng dụng công nghệ hiện đại, mà được xây dựng như một hệ sinh thái tích hợp, nơi dữ liệu, kết nối và tự động hóa trở thành động lực thúc đẩy hiệu quả và đổi mới.

Đà Nẵng trước ngưỡng phát triển mới: những quyết sách chiến lược hướng tới Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 3.

Khu công viên phần mềm số 2 tại thành phố Đà Nẵng.

Song song với đó, Đà Nẵng đang chủ động "đón đầu" làn sóng tài chính, tài chính công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành phố phối hợp chặt chẽ với Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, tham mưu hoàn thiện các nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15, phối hợp Bộ Tài chính xây dựng dự thảo nghị định thành lập Trung tâm tài chính quốc tế. Cách tiếp cận thể hiện rõ tinh thần chủ động, không chờ đợi cơ chế mà tham gia kiến tạo thể chế.

Về nhân lực, thành phố triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu về tài chính, đồng thời kết nối, mời gọi đội ngũ trí thức người Việt ở nước ngoài tham gia quản lý, điều hành trung tâm tài chính. Đây là bước đi cho thấy Đà Nẵng nhận thức rõ: thể chế chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thành quả bước đầu và những bài học từ thực tiễn

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng đạt 9,18%, xếp thứ 9 trong số 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổng thu ngân sách gần 63.900 tỷ đồng, vượt hơn 25% dự toán, lượng khách lưu trú đạt hơn 17 triệu lượt. Những con số này phản ánh hiệu quả bước đầu của định hướng phát triển, đồng thời củng cố niềm tin vào tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo thành phố.

Đà Nẵng trước ngưỡng phát triển mới: những quyết sách chiến lược hướng tới Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 4.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng.

Theo đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là giai đoạn đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh thế giới và trong nước biến động mạnh, đại dịch COVID-19 tác động sâu rộng, trong khi thành phố phải triển khai cuộc cải cách lớn về tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Một dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Văn kiện Đại hội đã xác định rõ quan điểm xuyên suốt: phát triển nhanh nhưng bền vững, lấy con người làm trung tâm, phát huy lợi thế đô thị trung tâm vùng, xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại, đáng sống và có bản sắc riêng. Đây được xem là "kim chỉ nam" cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy trong suốt nhiệm kỳ.

Từ thực tiễn đó, Đà Nẵng rút ra nhiều bài học có giá trị: chủ động đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù để khai thông nguồn lực; xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, phục vụ, gắn phân quyền với kiểm soát quyền lực; lấy đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ và nhân lực chất lượng cao làm nền tảng; phát triển kinh tế song hành với nâng cao chất lượng sống, bảo đảm quốc phòng - an ninh và ổn định xã hội.

Tâm thế bước vào nhiệm kỳ mới

Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu, đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tư duy, thể chế và mô hình tăng trưởng. Với hành lang pháp lý được Quốc hội ban hành qua các Nghị quyết số 136 năm 2024 và 259 năm 2025, Đà Nẵng đang có điều kiện để chủ động hơn, sáng tạo hơn trong phát triển.

Đối với người dân thành phố ven sông Hàn, những quyết sách chiến lược hôm nay không chỉ là câu chuyện của quy hoạch hay con số tăng trưởng, mà là nền tảng để Đà Nẵng từng bước khẳng định vị thế trong mạng lưới đô thị quốc gia và khu vực. Trong khí thế thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Đà Nẵng đang sẵn sàng bước vào chặng đường phát triển mới với khát vọng và niềm tin vững chắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.