Đà Nẵng xây dựng khung pháp lý cạnh tranh cho Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Tiến
Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng không chỉ là một dự án trọng điểm của thành phố Đà Nẵng mà còn là một mắt xích chiến lược trong mục tiêu phát triển kinh tế của cả đất nước.

Thành phố Đà Nẵng có nhiều lợi thế thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: Nguyễn Tiến
Ngày 3/6, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo Quốc tế với chủ đề "Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam - Khung pháp lý cho cạnh tranh". Sự kiện do Đại học Duy Tân, Đại học luật Hà Nội và Đại học Washington tổ chức. Hội nghị còn có sự tham gia của ông Ngô Tuấn Tài - Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, ông Robert French Thẩm phán Tòa án Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC Courts) và TS. Lương Ngọc Trâm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thành viên Hội đồng thẩm phán - Tòa án nhân dân tối cao.
Việc ra đời của hai trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đã phần nào chứng minh Việt Nam đang hòa mình vào thị trường tài chính toàn cầu. Ngoài việc thu hút đầu tư, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam còn góp phần nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh về mặt kinh tế với các nước khác trên thế giới. Hội nghị lần này đã nghiên cứu so sánh giữa quy định pháp luật điều chỉnh giữa Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (Trung tâm Tài chính Quốc tế - VIFC) và Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC).

TS. Lương Ngọc Trâm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thành viên Hội đồng thẩm phán - Tòa án nhân dân tối cao tham luận tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tiến
Xuất phát từ thực tế nhiều quốc gia đã xây dựng trung tâm tài chính quốc tế (IFC) nhưng chưa thành công, hội nghị đã phân tích, so sánh các mô hình IFC nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm và nhận diện các yếu tố quyết định thành công.
Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC) đặt ra yêu cầu hoàn thiện khuôn khổ pháp luật nhằm tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh và phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong đó, pháp luật điều chỉnh việc gia nhập thị trường, triển khai hoạt động đầu tư và rời khỏi thị trường có vai trò quyết định đối với khả năng thu hút và duy trì các định chế tài chính, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy, pháp luật Việt Nam đã bước đầu hình thành cơ chế pháp lý riêng cho VIFC, song vẫn còn tồn tại những hạn chế về điều kiện gia nhập thị trường, mức độ tự do hóa hoạt động đầu tư, cơ chế thử nghiệm đối với mô hình tài chính mới và quy định về chuyển nhượng, rút vốn, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Trên cơ sở đó, hội nghị đề xuất hoàn thiện pháp luật theo hướng nâng cao tính minh bạch, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế và tạo lập môi trường pháp lý ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của VIFC.

Nhà giáo ưu tú, Anh hùng lao động Lê Công Cơ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng Đại học Duy Tân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tiến
Trong bối cảnh Việt Nam triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế theo Nghị quyết số 222/2025/QH15 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút dòng vốn quốc tế và thúc đẩy hội nhập tài chính toàn cầu, hội nghị tập trung phân tích cơ chế bảo vệ nhà đầu tư - yếu tố then chốt để củng cố niềm tin thị trường.
Thông qua phân tích, so sánh pháp luật và kinh nghiệm quốc tế, hội nghị đánh giá Việt Nam đã hình thành nền tảng pháp lý về công bố thông tin, bảo hộ quyền tài sản, bảo đảm đầu tư, giám sát thị trường và quản lý tài chính số. Tuy nhiên, khung pháp luật vẫn còn những hạn chế về bảo vệ nhà đầu tư cá nhân, minh bạch thông tin, thực thi quyền, tính chắc chắn pháp lý đối với nhà đầu tư nước ngoài và quản lý tài sản số. Từ đó, các đại biểu kiến nghị hoàn thiện pháp luật theo hướng phân loại nhà đầu tư theo mức độ rủi ro, tăng cường thực thi quyền, nâng cao tính minh bạch và xây dựng cơ chế quản trị phù hợp đối với hoạt động tài chính số trong Trung tâm tài chính quốc tế.
Hội nghị cũng dành nhiều nội dung thảo luận về khung pháp lý đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa - chủ thể giữ vai trò quan trọng trong giao dịch, lưu ký và bảo đảm an toàn cho thị trường tài chính số. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và Singapore, đối chiếu với quy định của Việt Nam, các chuyên gia đề xuất hoàn thiện pháp luật nhằm phát triển thị trường tài sản mã hóa minh bạch, an toàn và bền vững.

Các đại biểu tham dự Hội nghị ở đầu cầu thành phố Đà Nẵng.Ảnh: Nguyễn Tiến
Với một mô hình mới như Trung tâm tài chính quốc tế IFC, có rất nhiều vấn đề về luật cũng như các tình huống cần được đưa ra thảo luận và thống nhất để có thể triển khai một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hội thảo lần này là hoạt động tiếp nối chuỗi sự kiện mà Bộ tài chính, Tòa án tối cao đồng hành với chuyên gia nước ngoài và trong nước trong việc xây dựng các chính sách để phát triển thị trường tài chính Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.