Ảnh: Xuân Thủy
Tại khu vực đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải), Đồn Biên phòng Cát Bà huy động toàn bộ lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện thủy nội địa, phương tiện tàu du lịch và tàu khai thác thủy sản đang hoạt động trên biển.
Tính đến trưa 24/9, trên đảo Cát Bà còn 1.835 khách du lịch, trong đó 1.581 khách quốc tế.
Địa phương đã lên kế hoạch sơ tán 150 hộ dân với 361 nhân khẩu về nhà người thân, hàng xóm, trụ sở, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa trên địa bàn để tránh trú an toàn trước khi bão đổ bộ.



Lực lượng biên phòng hướng dẫn người dân các phương án phòng chống, sơ tán người và tài sản trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Xuân Thủy
Thay mặt lãnh đạo đặc khu, đồng chí Phan Viết Điện – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu đã báo cáo về công tác phòng chống bão số 9. Xác định công tác phòng chống siêu bão Ragasa là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, Cát Hải đã và đang triển khai nghiêm túc, quyết liệt nhiều nhiệm vụ.
UBND đặc khu đã kích hoạt 11 tổ công tác thường trực phòng chống thiên tai, trong đó huy động 100% lực lượng Công an, Quân đội địa phương tham gia phối hợp; công tác trực ban được duy trì 24/24h; thông tin, tuyên truyền về diễn biến của bão được tăng cường trên các phương tiện truyền thông, giúp Nhân dân nắm bắt hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại đặc khu Cát Hải. Ảnh: Xuân Thủy
Các đơn vị chức năng đã thông báo, hướng dẫn ngư dân và chủ phương tiện tàu thuyền khẩn trương tìm nơi neo đậu an toàn; đồng thời tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện trên biển.
Theo báo cáo, các tàu thuyền, lao động trên biển, trên các chòi canh đã về nơi tránh trú an toàn. UBND đặc khu đã yêu cầu các cơ sở lưu trú phối hợp với lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách; xây dựng phương án di dời 261 hộ dân ở khu vực nguy hiểm, xung yếu, bố trí chỗ ở tạm thời tại trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt cho bà con. Công tác kiểm tra, gia cố các tuyến đê, kè, cống xung yếu cũng được triển khai khẩn trương; lực lượng, vật tư, phương tiện cứu hộ cứu nạn luôn trong trạng thái sẵn sàng theo phương châm "4 tại chỗ.
Đặc khu Cát Hải đã huy động 534 người triển khai phương án phòng chống bão số 9 theo phương châm "4 tại chỗ". Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chuẩn bị hơn 2.000m3 đá hộc, bao tải, cọc tre, áo phao, máy phát điện… 35 ô tô, 48 tàu xuồng, xe cẩu và chuẩn bị lương thực để sẵn sàng ứng phó các tình huống.
Đồng thời giao các đơn vị tổ chức triển khai các phương án phòng chống bão, sơ tán người dân, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, đảm bảo an toàn cho khách du lịch.
Đại tá Bùi Xuân Thắng đánh giá cao công tác chuẩn bị, phòng chống bão của cấp ủy, chính quyền, nhân dân đặc khu. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung và khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão, nhất là tại các vị trí, khu vực trọng điểm, các khu vực có nguy cơ xảy ra vỡ đê, ngập úng, sạt lở; theo dõi sát về diễn biến, hướng di chuyển của bão; bảo đảm tốt cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm cho nhân dân tại các khu sơ tán của địa phương; đảm bảo thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra; Chủ động hiệp đồng với các đơn vị đóng quân trên địa bàn về lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia giúp đỡ nhân dân trong công tác phòng chống bão khi có yêu cầu.
Theo dự báo, cơn bão số 9 có sức gió vùng gần tâm bão siêu mạnh cấp 17 (202-221km/h), giật cấp 17. Lực lượng chức năng dự báo đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Hải Phòng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.