Thành phố Doha, Qatar (Ảnh: Al Jazeera)
Theo Bộ Ngoại giao Qatar, hiện chưa có cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa đặc phái viên Mỹ với các quan chức Iran được lên lịch.
Phát biểu trước truyền thông hôm 30/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar - Majed al-Ansari - cho biết các nhà trung gian hiện đang đóng vai trò hòa giải cho những cuộc đàm phán kỹ thuật. Đây là những cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp thấp hơn về những chi tiết cụ thể.
Ông Majed al-Ansari nói: "Theo như tôi được biết, hiện chưa có cuộc gặp trực tiếp nào giữa phái đoàn Mỹ và Iran được lên lịch trong những ngày tới".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết thêm nội dung trong các cuộc đàm phán bao gồm loạt vấn đề về hạt nhân, kinh tế và hiệu quả hoạt động của nhà nước, cũng như an ninh.
Trước đó, Iran cho biết họ sẽ cử một phái đoàn kỹ thuật đến Doha, tập trung vào việc thực hiện bản ghi nhớ hiện có - bao gồm các tranh chấp về vận tải biển ở eo biển Hormuz và việc giải phóng 6 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (Ảnh: AP)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm 30/6 thông tin rằng phía Tehran không có kế hoạch gặp các quan chức Mỹ "ở bất kỳ cấp độ nào trong vài ngày tới". Phái đoàn Iran đã nêu các "phản đối, chỉ trích và quan ngại" về tốc độ thực hiện bản ghi nhớ - bao gồm Điều 1, điều khoản về lệnh ngừng bắn ở miền Nam Lebanon.
Ông Baghaei nhắc lại lập trường của Tehran về cuộc chiến ở Lebanon khi phát biểu trước giới truyền thông hôm 29/6: "Mỹ phải tuân thủ các cam kết của mình và nếu cần thiết phải buộc Israel thực hiện các cam kết của họ. Tiêu chí của chúng tôi để đánh giá việc Mỹ tuân thủ các cam kết của mình là nội dung của bản ghi nhớ".
Điều 5 của bản ghi nhớ cũng là một điểm vướng mắc. Theo đó, trong khi Iran cho rằng điều khoản này cho phép Tehran tổ chức giao thông ở eo biển Hormuz trong 60 ngày đàm phán trước khi đạt được thỏa thuận cuối cùng, phía Mỹ dường như tin rằng Iran chỉ cần đứng ngoài cuộc và để cho tàu thuyền được lưu thông tự do.
Iran cũng lo ngại về việc mở các tuyến đường mới qua eo biển Hormuz, gần phía Oman. Iran tin rằng điều này được thực hiện mà không có sự phối hợp của Iran, coi đây là sự vi phạm Điều 5 của bản ghi nhớ.
Theo Bộ Ngoại giao Qatar, một kênh giảm leo thang căng thẳng đã giúp kiềm chế cuộc đối đầu hỏa lực giữa Mỹ và Iran ở eo biển Hormuz vào tuần trước. Qatar đang phối hợp với Oman để đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - điều mà họ coi là tối quan trọng đối với tự do hàng hải.
Bộ này cho biết thêm rằng 6 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran vẫn chưa được chuyển cho Tehran.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.