Đại biểu Quốc hội đề xuất tạo sinh kế, việc làm cho người dân

VTV.vn - Các đại biểu Quốc hội đề nghị cần tập trung thực hiện giải pháp tạo sinh kế, việc làm cho người dân, đồng thời giải quyết các vấn đề nóng trong lĩnh vực giáo dục.

Lo lắng về tình trạng thất nghiệp gia tăng hay lao động phi chính thức còn chiếm tỷ trọng lớn, một số đại biểu đề nghị cần có các giải pháp căn cơ, ứng dụng công nghệ để hoạch định chính sách lao động chính xác và hiệu quả hơn.

Bà Nguyễn Thị Thủy (Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên) cho biết: "Trong quý III năm 2026 cả nước có 1,6 triệu thanh niên, độ tuổi 15-24, thuộc nhóm 3 không: không đi làm, không đi học và không tham gia đào tạo. Chúng tôi kiến nghị Chính phủ quan tâm, có giải pháp, chính sách hướng nghiệp, đào tạo".

Ông Đinh Ngọc Minh (Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau) nêu quan điểm: "Bây giờ chúng ta có hoàn toàn đủ công nghệ, ví dụ VNeID. Nếu chúng ta tính được con số chính xác, thì về cơ bản, chúng ta sẽ hoạch định được chính sách, tạo việc làm, xây dựng nhà máy, công xưởng để người ta có việc làm, không phải xa quê nữa".

Đại biểu Quốc hội đề xuất tạo sinh kế, việc làm cho người dân - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên thảo luận.

Bên cạnh bài toán việc làm, nhiều đại biểu cũng đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong hệ thống giáo dục sau sắp xếp, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những bất cập mới phát sinh cần sớm được tháo gỡ để bảo đảm chất lượng dạy và học.

Ông Nguyễn Hải Long (Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng) đề nghị bổ sung ở mục 3.6 dự thảo nghị quyết yêu cầu bảo đảm ổn định phương án thi tuyển sinh. Theo đó những thay đổi lớn phải được công bố trước khi lứa học sinh chịu tác động với lớp 10. Những điều chỉnh hàng năm phải công bố trước, công bố trước ít nhất 2 năm. 

"Hiện nay, trong nghị quyết ghi là chúng ta sẽ đổi mới thi cử. Đổi mới thi cử đúng rồi, nhưng tránh tình trạng trong năm 2027 chúng ta đổi mới luôn mà con em không theo kịp", ông Nguyễn Hải Long nhận định.

Bà Lương Thị Hoa (Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) cho hay hiện đang có 114 trường có quy mô trên 100 lớp, còn gọi là siêu trường. Bà Hoa đề nghị Chính phủ quan tâm, sớm chỉ đạo Bộ Giáo dục sửa đổi Thông tư số 19 và Thông tư số 20, trong đó quy định về chức nghề nghiệp đối với vị trí việc làm, nhân viên y tế học đường để có căn cứ tuyển dụng và sử dụng tại các cơ sở giáo dục.

Cùng với việc làm và giáo dục, nhiều ý kiến đề xuất Chính phủ cần tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về hạ tầng đô thị như: chống ngập, giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị tiếp tục thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện năng lực y tế cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.