Tại phiên thảo luận về kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”, nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị cần thay đổi cơ chế thu phí gom rác, áp dụng theo khối lượng thay vì tính theo hộ gia đình.
Đại biểu Hoàng Quốc Khánh (Đoàn Lai Châu) cho rằng: "Hiện nay vẫn còn tình trạng rác dù được phân loại tại hộ gia đình nhưng khi thu gom lại bị trộn lẫn. Chính sách khuyến khích phân loại tại nguồn còn hạn chế, thiếu mô hình điểm hiệu quả, trong khi việc giám sát và xử phạt chưa nghiêm. Hạ tầng và công nghệ xử lý rác hiện còn thiếu, đầu tư chưa tương xứng với yêu cầu thực tế".
Cùng quan điểm, đại biểu Trần Nhật Minh (Đoàn Nghệ An) đề xuất: "Cần thực hiện nguyên tắc người gây nhiều ô nhiễm sẽ phải trả tiền. Thay vì thu đồng đều ở những hộ gia đình, người xả nhiều rác phải trả nhiều tiền hơn, tạo động lực người dân phân loại, giảm thiểu xả rác để khuyến khích sử dụng tái chế và tiêu dùng bền vững. Có cơ chế giám sát và chế tài nghiêm minh để người dân có động lực phân loại và xử lý rác".
Liên quan đến vấn đề rác thải nhiều nơi gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, các đại biểu đã đưa ra giải pháp cho cả trước mắt và lâu dài.
Đại biểu Trần Thị Thanh Hương (Đoàn An Giang) cho rằng: "Các địa phương cần rà soát lại quy hoạch bảo vệ môi trường, nhất là các khu tập kết xử lý rác để sớm giảm tình trạng quá tải. Cần có chế tài nghiêm ràng buộc trách nhiệm của các nhà sản xuất nhập khẩu trong thu hồi, tái chế các sản phẩm bao bì, nhất là đối với các loại chất thải nguy hại".
Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn Hưng Yên) đề nghị: "Cần sớm hoàn thành phương án xử lý đối với 16 làng nghề ô nhiễm chưa có giải pháp khắc phục. Bổ sung các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào mô hình sản xuất sinh thái, hữu cơ, bền vững; hoàn thiện chế tài kiểm soát hóa chất, đồng thời hỗ trợ hạ tầng và phát triển dịch vụ tái chế".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.