Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm

VTV.vn - Bản lĩnh để giữ vững niềm tin, sáng tạo để làm mới cách kể chuyện, trách nhiệm để mỗi tác phẩm báo chí đều xứng đáng với sự tin yêu của công chúng.

Đại hội đại biểu Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) lần thứ VIII nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra trang trọng vào sáng 28/5 tại trụ sở Đài THVN, Hà Nội. Tham dự Đại hội về phía Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, có nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Trần Thái Sơn - Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 1.
Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 2.
Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 3.

Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 4.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, chuẩn bị phiên làm việc chính thức.

Về phía Đài Truyền hình Việt Nam, Đại hội có sự tham gia của nhà báo Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; nhà báo Đỗ Đức Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam.

Đại hội còn có sự tham của nhà báo Đồng Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam và nhà báo Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. Ngoài ra, đại hội còn có mặt các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam và gần 150 đại biểu đại diện cho các cấp hội nhà báo Liên chi hội Đài Truyền hình Việt Nam.

Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 5.

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Bản lĩnh, khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia

Báo cáo tổng kết công tác của Liên chi hội Nhà báo Đài THVN nhiệm kỳ 2020-2025, nhà báo Nguyễn Thị Kim Hoa - Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Đài THVN, Phó Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo cho biết trong nhiệm kỳ VII (2020 - 2025), đối mặt với những biến động phức tạp của đại dịch COVID-19 và sự cạnh tranh khốc liệt trong kỷ nguyên số, Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam với 14 Chi hội trực thuộc và gần 400 hội viên đã khẳng định bản lĩnh vững vàng qua hàng loạt hoạt động chuyên môn thiết thực. Không chỉ duy trì thành công "Ngày hội sáng tạo VTV", tổ chức các hội thảo nghiệp vụ đón đầu xu hướng như ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất đa nền tảng, đội ngũ người làm báo VTV còn gặt hái những thành tích vang dội với 25 tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia (gồm 6 giải A, 9 giải B) cùng các giải thưởng quốc tế uy tín như Asiavision, AIBD.

Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 6.

Nhà báo Nguyễn Thị Kim Hoa - Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Đài THVN, Phó Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo cho biết trong nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Liên chi hội Nhà báo Đài THVN

Đặc biệt, Đại hội đại biểu Liên chi hội Nhà báo Đài THVN lần thứ VIII diễn ra vào một thời điểm mang tính lịch sử đối với hơn 3.700 cán bộ, phóng viên, người lao động toàn Đài. Từ ngày 1/4/2026, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức trở thành đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bước ngoặt lớn này vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa đặt lên vai những người làm báo truyền hình quốc gia một trách nhiệm chính trị và xã hội sâu sắc hơn bao giờ hết.

Nhiệm kỳ 2020-2025 là giai đoạn Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam đã nỗ lực duy trì, củng cố và phát huy vai trò của tổ chức Hội trong bối cảnh báo chí truyền hình có nhiều thay đổi. Các hoạt động về giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ, hỗ trợ tác phẩm chất lượng cao, phát triển hội viên và bảo vệ quyền lợi hội viên đã góp phần vào thành tích chung của Đài Truyền hình Việt Nam. Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, yêu cầu đặt ra đối với Liên chi hội ngày càng cao hơn. Hoạt động Hội cần đổi mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, chuyên sâu hơn, gắn bó hơn với nhu cầu nghề nghiệp của hội viên và yêu cầu phát triển của Đài trong giai đoạn mới.

Báo chí hiện tiếp tục đứng trước những thay đổi sâu sắc về công nghệ, mô hình sản xuất, phương thức tiếp cận công chúng và yêu cầu kiểm chứng thông tin. Đặc biệt, trong bối cảnh Đài Truyền hình Việt Nam chuyển về trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trách nhiệm chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của đội ngũ người làm báo VTV được đặt ra ở tầm cao mới. Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 cần tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo VTV; tập hợp, kết nối, bồi dưỡng, động viên hội viên; góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn cao, khả năng thích ứng với truyền thông số và tinh thần trách nhiệm với công chúng. Hoạt động nhiệm kỳ mới cần được tổ chức theo hướng tinh gọn, thiết thực, có trọng tâm, tránh dàn trải; ưu tiên các hoạt động có tác động trực tiếp đến phát triển hội viên, nâng cao năng lực nghề nghiệp, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao và đóng góp vào chất lượng nội dung của Đài.

Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 7.

Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 8.

Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 9.

Các phóng viên, nhà báo báo cáo tham luận về nghiệp vụ báo chí tại Đại hội

Với tinh thần “Bản lĩnh - Sáng tạo - Trách nhiệm”, nhiệm vụ trọng tâm của Liên chi hội Nhà báo Đài THVN trong nhiệm kỳ mới gồm: Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của hội viên; Đổi mới sinh hoạt Hội theo hướng thiết thực, chuyên sâu, gắn với nhu cầu nghề nghiệp - Xây dựng các CLB nghề nghiệp; Phát triển hội viên, đặc biệt là hội viên trẻ và lực lượng làm báo đa nền tảng; Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao và tác phẩm tham dự giải thưởng; Tổ chức Ngày hội ý tưởng nội dung VTV theo hướng mở và thực chất; Bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên và nâng cao kỷ luật nghề nghiệp; Tăng cường phối hợp với các đơn vị trong Đài và Hội Nhà báo Việt Nam; Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng… Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam khóa VIII quyết tâm phát huy truyền thống của người làm báo VTV, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, nhân văn; góp phần nâng cao chất lượng báo chí truyền hình, giữ gìn uy tín của Đài Truyền hình Quốc gia và đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhận định Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam luôn là một trong những Liên chi hội mạnh nhất, quy tụ đội ngũ những người làm báo tinh hoa, hiện đại và luôn đi đầu trong đổi mới sáng tạo của cả nước. Nhà báo Lê Quốc Minh chúc mừng những thành tựu ấn tượng trong nhiệm kỳ qua của Liên chi hội Nhà báo Đài THVN, đặc biệt là những giải thưởng tại Giải Báo chí Quốc gia với nhiều giải A, giải B và sự bứt phá mạnh mẽ trên không gian số, định hình hệ sinh thái số VTV vững chắc.

Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 10.

Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - phát biểu

Khi Đài THVN chuyển sang trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trách nhiệm định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội của VTV càng trở nên nặng nề và quan trọng hơn bao giờ hết. Giữa dòng chảy thông tin hỗn loạn của mạng xã hội, tin giả và sự thách thức của AI, VTV phải là "bộ lọc" thông tin đáng tin cậy nhất của công chúng.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng hoàn toàn đồng tình và đánh giá rất cao phương hướng nhiệm kỳ mới của Liên chi hội Nhà báo Đài THVN, đặc biệt là việc chuyển đổi sinh hoạt Hội từ phong trào sang thực chất bằng cách lập các câu lạc bộ nghiệp vụ chuyên sâu và thay đổi cách hỗ trợ tác phẩm từ khâu ý tưởng. Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam kỳ vọng mô hình đột phá này của VTV sẽ thành công và trở thành hình mẫu để lan tỏa, nhân rộng ra các cấp hội nhà báo trên cả nước.

Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 11.

Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 12.
Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 13.
Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 14.
Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 15.
Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 16.

Các đại biểu bỏ phiếu theo chương trình Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Đài THVN nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 đồng chí: Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Phó Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Phó Chủ tịch Liên chi hội khóa VII; bà Hà Thu Hằng - Phó Trưởng ban Thời sự; bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng ban Truyền hình Đối ngoại; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng ban Chương trình; ông Lê Văn Đông - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông dân tộc và Nông thôn; ông Lại Bắc Hải Đăng - Phó Trưởng ban Văn hóa – Giải trí; bà Vũ Thanh Thủy - Tổng Biên tập Thời báo VTV; bà Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Văn nghệ; ông Lê Mạnh - Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình; ông Ngô Trường Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm THVN khu vực Nam Bộ; ông Trương Duy Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm THVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên; bà Nguyễn Minh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Truyền hình; bà Vũ Thị Việt Nga - Phó Trưởng phòng, Ban Chuyên đề - Khoa giáo; bà Nguyễn Thị Minh Châm - Trưởng phòng, Ban Chương trình; ông Ngô Thành Vũ - Trưởng phòng, Ban Văn hóa - Giải trí.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã bầu 3 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2026-2031 và 6 đồng chí đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Người làm báo VTV: Bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm

Phát biểu tại Đại hội, nhà báo Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định Đảng ủy và lãnh đạo Đài sẽ luôn ủng hộ các hoạt động của Liên chi hội hướng vào chất lượng, sáng kiến, nâng cao năng lực và lan tỏa tinh thần làm báo nghiêm túc, nhân văn. Nhà báo Nguyễn Thanh Lâm cũng chúc mừng Đại hội Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ VIII thành công và bầu ra được Ban Chấp hành tâm huyết, hội tụ đủ năng lực quản trị, nghề nghiệp để chuyển hóa niềm tin thành sự thật.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh thông tin đa chiều và sự bùng nổ của tin giả, bản lĩnh của người làm báo VTV trước hết là giữ vững nền tảng chính trị, bảo vệ sự thật, xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng. Trách nhiệm là để thực sự trở thành người dẫn dắt, kiến tạo niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Để nâng cao hiệu quả và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, Tổng Giám đốc định hướng Liên chi hội cần phát huy vai trò cầu nối, chủ động thực hiện các series phóng sự điều tra, các chiến dịch truyền thông lớn thông qua sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia...

Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 17.

Nhà báo Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - phát biểu.

Bên cạnh đó, việc vươn tầm quốc tế cũng được đặt ra như một yêu cầu bắt buộc. VTV sẽ tạo mọi điều kiện để hội viên xuất hiện tại các liên hoan nghề nghiệp khu vực và thế giới. Việc giành các giải thưởng quốc tế không đơn thuần là vì danh hiệu, mà đó chính là những "hàng rào, KPI chặt chẽ về chuyên môn" giúp đội ngũ phóng viên, biên tập viên trưởng thành vượt bậc.

Trong kỷ nguyên số, sáng tạo là chìa khóa để các tác phẩm trở nên sắc sảo, hấp dẫn, giúp VTV kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ mà thế giới trân trọng. Đối với thách thức công nghệ, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm lưu ý người làm báo cần làm chủ và sử dụng công nghệ một cách chọn lọc, biến công nghệ thành công cụ phục vụ mình thay vì rơi vào "bẫy công nghệ". Công nghệ không biến chúng ta thành nhà báo giỏi hơn, nhưng giúp giải quyết các công việc lặp đi lặp lại một cách hiệu quả, từ đó giải phóng chất xám cho những sáng tạo chuyên sâu.

Nhà báo Nguyễn Thanh Lâm đã đề nghị Liên chi hội trong nhiệm kỳ mới cần tập trung vào 3 kỳ vọng cốt lõi. Thứ nhất là xây dựng đội ngũ làm báo của VTV xứng đáng với vị thế mới của Đài THVN, đúng như kỳ vọng của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nêu ra; xây dựng một đội ngũ nhà báo có bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, tinh thông về công nghệ, nhân văn trong cách tiếp cận công chúng, có nhãn quan quốc tế để kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới.

Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 18.

Thứ hai tạo ra những sinh hoạt nghề nghiệp thực chất. Không phải là những hội thảo hình thức mà là những không gian để đặt câu hỏi khó và cùng nhau tìm câu trả lời. Người làm thời sự chính luận điều tra, đối ngoại, phim tài liệu, nội dung số, về công nghệ AI, về sáng tạo những chương trình văn hóa giải trí đều cần những diễn đàn chuyên môn như vậy, để nâng chuẩn nghề nghiệp.

Thứ ba là phải khuyến khích những ý tưởng mới và cách làm mới, kể cả những sản phẩm hướng tới tương lai. VTV muốn đổi mới thì phải có môi trường để những ý tưởng tốt được lắng nghe, được phản biện và trao cơ hội triển khai.

Nhấn mạnh tại Đại hội, nhà báo Nguyễn Thanh Lâm nói chủ đề của Đại hội Liên chi hội Nhà báo Đài THVN lần thứ VIII là bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà phải là sự cụ thể hóa những chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã giao cho Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng và giới báo chí nói chung. “Hướng tới dấu mốc 100 năm đất nước vào năm 2045, đội ngũ VTV phải trả lời câu hỏi sẽ có mặt ở đích đến đó như thế nào? Chúng ta sẽ là những người dẫn dắt sự đồng thuận quốc gia, xứng đáng là ngọn hải đăng như Đảng, Nhà nước kỳ vọng, như nhân dân trông đợi, hay chúng ta chỉ là những người đứng ngoài cuộc? Câu trả lời này tôi tin rằng đội ngũ làm báo VTV sẽ phải tự tìm ra và chắc chắn chỉ có một câu trả lời. Chúng ta phải là những người không những ở trong cuộc mà còn đóng góp tích cực, tự hào với vai trò của mình và kế thừa những di sản của Đài Truyền hình Việt Nam mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp”, nhà báo Nguyễn Thanh Lâm nói.

Trong dòng chảy của báo chí cách mạng Việt Nam, người làm truyền hình ở VTV luôn có mặt ở những nơi mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cần tiếng nói chính xác, kịp thời và có trách nhiệm. Mỗi tác phẩm báo chí đều mang trong mình một sứ mệnh: thông tin đúng, định hướng đúng, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp tới công chúng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đài Truyền hình Việt Nam là đài truyền hình quốc gia, cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực đa phương tiện, đa ngôn ngữ của Đảng, Nhà nước, giữ vai trò nòng cốt trong công tác tư tưởng, văn hóa. VTV đảm bảo thông tin tuyên truyền, liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung ở tất cả các mảng, lĩnh vực như thời sự, chính luận, đời sống xã hội, kinh tế, văn hóa, giải trí, giáo dục, thể thao và phim truyền hình. Mỗi lĩnh vực có một nhịp thở riêng, có nơi đòi hỏi sự chính xác từng giây, có nơi cần sự dấn thân, kiên trì và bản lĩnh, có nơi cần chiều sâu tư tưởng, ngôn ngữ hình ảnh và khả năng chạm tới cảm xúc con người. Và có nơi, người làm báo phải học cách kể câu chuyện của hôm nay bằng ngôn ngữ của ngày mai.

Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 19.

Tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Phía sau mỗi tác phẩm lên sóng hay xuất hiện trên nền tảng số, là sự cống hiến thầm lặng của đội ngũ những người làm nghề ở VTV. Đó là bản lĩnh chính trị để đứng vững trước những vấn đề khó; là đạo đức nghề nghiệp, tinh thần dấn thân để đi đến tận cùng câu chuyện; là năng lực kiểm chứng thông tin giữa một thế giới nhiễu động và là trách nhiệm với công chúng, những người đặt niềm tin vào từng bản tin, từng chương trình, từng hình ảnh của VTV. Người làm báo VTV không chỉ đưa tin, họ góp phần kiến tạo niềm tin xã hội.

Từ ngày 1/4/2026, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức là đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm của những người làm báo VTV. Bên cạnh đó, một thách thức đặt ra đối với người làm nghề ở Đài Truyền hình Việt Nam, đó là sự thay đổi nhanh chóng của báo chí hôm nay, công nghệ làm thay đổi cách sản xuất, mạng xã hội làm thay đổi tốc độ lan truyền thông tin, trí tuệ nhân tạo đặt ra những câu hỏi mới về kiểm chứng, bản quyền, đạo đức và vai trò của con người trong sáng tạo báo chí.

Truyền thông đa nền tảng buộc mỗi tác phẩm không chỉ dừng lại ở sóng truyền hình, mà còn phải có đời sống trên môi trường số. Trong bối cảnh ấy, người làm báo VTV càng cần giữ vững giá trị cốt lõi của nghề báo, đồng thời không ngừng học hỏi, đổi mới và nâng cao năng lực để phụng sự công chúng tốt hơn. Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam là mái nhà nghề nghiệp của đội ngũ những người làm nghề ở VTV. Đây là nơi kết nối hội viên, bồi đắp tinh thần nghề nghiệp, lan tỏa những chuẩn mực làm báo trách nhiệm, đồng thời tạo thêm động lực để mỗi nhà báo tiếp tục sáng tạo, dấn thân và gìn giữ uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam trong lòng khán giả.

Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII: Bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm - Ảnh 20.

Đại hội Liên chi hội nhà báo VTV lần thứ VIII vì thế không chỉ là một dấu mốc đặc biệt mà còn là dịp để nhìn lại hành trình đã qua, khẳng định những giá trị cốt lõi của người làm báo ở Đài Truyền hình Việt Nam, cùng hướng tới một nhiệm kỳ mới với tinh thần chủ động, đổi mới và trách nhiệm hơn. Bản lĩnh để giữ vững niềm tin, sáng tạo để làm mới cách kể chuyện, trách nhiệm để mỗi tác phẩm báo chí đều xứng đáng với sự tin yêu của công chúng. Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài THVN lần thứ VIII đã thành công tốt đẹp. Đây vừa là một cột mốc tổng kết, đồng thời là lời cam kết mạnh mẽ của những người làm báo VTV: Bản lĩnh vững vàng, không ngừng sáng tạo, hành động trách nhiệm vì niềm tin của công chúng và sự phát triển của nền báo chí nước nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.