Đại hội XIV của Đảng: Trọn niềm tin và kỳ vọng vào kỷ nguyên mới

Nhóm phóng viên Thời sự

23/01/2026 22:01 GMT+7

VTV.vn - Theo dõi phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng chiều nay (23/1) qua truyền hình, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao kết quả Đại hội đạt được.

Đặc biệt, theo dõi bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiều ý kiến tin tưởng và kỳ vọng tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hành động rất cao của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới thực hiện các mục tiêu chiến lược mà Đại hội đề ra sẽ đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Một trong những điểm được nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao tại Đại hội lần này chính là tinh thần đổi mới, khoa học, chặt chẽ trong chuẩn bị, trong tổ chức và đặc biệt là công tác lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Những vấn đề đặt ra đối với Ban Chấp hành khóa mới được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh với quyết tâm chính trị rất cao được nhiều người đồng tình, ủng hộ.

Ông Lê Vinh Thành (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết: "Tôi tin tưởng vào sự chuẩn bị của Đại hội, nhất là các văn kiện và công tác nhân sự, cũng như bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm ngắn gọn nhưng rất trọng tâm. Tôi tin tưởng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị sẽ lãnh đạo Đảng, nhân dân tiến vào kỷ nguyên mới phát triển, phồn vinh, mang lại hạnh phúc cho nhân dân".

Trọn niềm tin và kỳ vọng vào kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

"Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm là lời tuyên thệ trước nhân dân và trước Đảng. Tất cả nhiệm kỳ XIV, tất cả mọi việc đều hướng về dân. Lấy lợi ích của nhân dân, xuất phát từ đó. Thực tế kiểm tra lại chính sách, đường lối của Đảng là từ quyền lợi của nhân dân, dân thực sự được hưởng hay không và lấy cái đó làm kết quả đo được sự lãnh đạo của Đảng. Chính cái đó cũng là một thông điệp gửi đến cho toàn thể nhân dân chúng ta tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của tập thể Ban Chấp hành Đại hội XIV", ông Hồ Đắc Thạnh (Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân) nhận định.

Theo dõi phiên bế mạc đại hội, nhiều ý kiến cũng cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra những yêu cầu rất cụ thể, rất thực chất đối với đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới. Đó không chỉ là chống tham nhũng, tiêu cực, mà sâu xa hơn là chống sự trì trệ, né tránh, thiếu trách nhiệm ngay trong chính mỗi cán bộ, đảng viên.

"Phát biểu của Tổng Bí thư theo tôi là đi vào cốt lõi, có thể gọi là then chốt của then chốt công tác cán bộ. Riêng công tác cán bộ, tôi thấy rõ ràng Tổng Bí thư đã nhìn thấu được tất cả những góc cạnh của nó và thể hiện quyết tâm, trao cái niềm tin, trao khát vọng. Tôi thấy quyết tâm của Tổng Bí thư, của Trung ương và cả đội ngũ cán bộ Ban Chấp hành 200 người vừa qua được bầu, nhìn vào đó tôi thấy rất tin tưởng", ông Nguyễn Đức Lượng (nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân) chia sẻ.

"Chúng tôi tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trung ương khóa XIV sẽ đoàn kết, đồng lòng, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra và xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Cũng mong rằng các đảng viên chúng ta thực hiện được như lời Tổng Bí thư đã nói là nói ít, làm nhiều và gương mẫu, phát huy được trên cương vị mình được giao", ông Nguyễn Hoàng Diệu (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tây Hồ, TP Hà Nội) nhấn mạnh.

Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới được củng cố mạnh mẽ qua cách làm công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác nhân sự. Một đội ngũ vừa bảo đảm kế thừa, vừa đổi mới, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và ý chí của toàn Đảng.

Ông Lê Ngọc Giao (TP Hà Nội) cho biết: "Muốn đất nước phát triển thì chúng ta phải có đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, trong sạch và được nhân dân kỳ vọng, tin tưởng. Cũng như Đảng ta đã nêu trong Nghị quyết là lấy sự hài lòng, tin tưởng của người dân làm mục tiêu lý tưởng của Đảng và chúng tôi rất tin tưởng vào nội dung này".

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ được đo bằng những quyết sách chiến lược, mà còn được khẳng định bằng niềm tin, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, những mục tiêu lớn mà Đại hội đề ra chắc chắn sẽ sớm trở thành hiện thực, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, bền vững và phồn vinh hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.