(Ảnh: Shutterstock)
Đại sứ Trung Quốc tại Nga lưu ý rằng Trung Quốc và Pakistan đã cùng đề xuất một sáng kiến 5 điểm - bao gồm việc ngừng ngay lập tức các hành động quân sự, đàm phán hòa bình nhanh chóng, đảm bảo an toàn cho dân thường và lưu thông hàng hải, và tái khẳng định vai trò chủ đạo của Hiến chương Liên hợp quốc.
"Những đề xuất này đã tạo động lực đáng kể cho tiến trình ngừng bắn và chấm dứt các hành động thù địch. Không có bên nào thắng trong cuộc xung đột Iran" - nhà ngoại giao Trung Quốc nói.
Đại sứ Trương Hán Huy nhắc lại rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây đã đưa ra 4 nguyên tắc cho nền hòa bình ở Trung Đông: cùng tồn tại hòa bình, tôn trọng chủ quyền quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, đảm bảo phát triển và an ninh khu vực.

Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy (Ảnh: TASS)
"Những nguyên tắc này thể hiện tầm nhìn của Trung Quốc về các giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay" - Đại sứ Trương Hán Huy nói thêm.
Hãng thông tấn Fars dẫn lời một nguồn tin cho biết Iran sẽ không nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng 5 điều kiện của Tehran. Theo nguồn tin, 5 điều kiện đó là ngừng các hành động thù địch trên mọi mặt trận, đặc biệt là ở Lebanon; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran; giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Tehan; bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra; và công nhận chủ quyền của nước Cộng hòa Hồi giáo đối với eo biển Hormuz. Nguồn tin lưu ý rằng những điều kiện này được đặt ra chỉ nhằm mục đích thiết lập mức độ tin tưởng tối thiểu và quay trở lại tiến trình đàm phán.
Ngoài ra, Iran đã thông báo thông qua quốc gia trung gian Pakistan rằng việc tiếp tục phong tỏa hải quân ở Biển Arab và Vịnh Oman sau khi tuyên bố ngừng bắn chỉ làm gia tăng sự ngờ vực đối với các cuộc đàm phán với Mỹ..
Theo Truyền hình nhà nước Iran, Tehran không công nhận việc Mỹ đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn và sẽ hành động theo cách mà nước này cho là cần thiết vì lợi ích của mình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.