Ngày 7/9/1970, tín hiệu truyền hình đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được phát đi từ Hà Nội. Hơn nửa thế kỷ qua, Đài Truyền hình Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc để trở thành đài truyền hình quốc gia, cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện, đa ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước.
Một vận hội mới đang mở ra, nhưng cũng đặt ra cho Đài những yêu cầu ngày càng cao hơn, nhất là trong bối cảnh Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa thông qua Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, là sự cụ thể hóa 4 kiên định về chính trị, về tư tưởng. Để hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng, to lớn và vẻ vang mà Đảng tin tưởng giao phó, mỗi người làm truyền hình Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn, trách nhiệm nhiều hơn, tiếp tục sáng tạo nên những tác phẩm, sản phẩm truyền hình chính xác, đúng định hướng, nhân văn, giàu sức thuyết phục, hay và hấp dẫn.

Hậu trường êkip thực hiện chương trình cầu truyền hình "Ngày hội non sông", ngày 15/3/2026.
Ông Đỗ Quang Anh, Trưởng Phòng Chính trị, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ, hiệu quả của công tác chính trị, tư tưởng gắn trực tiếp với năng lực lãnh đạo cũng như sức chiến đấu của Đảng. Với sứ mệnh mới này, đây cũng sẽ là cơ hội để Đài Truyền hình Việt Nam làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ của mình. Và đặc biệt trong đó là việc đưa những chủ trương lớn của Đảng, những nghị quyết nền tảng đi vào cuộc sống và trở thành những hành động với những kết quả cụ thể, đáp ứng tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong kỷ nguyên mới.
Đây không chỉ là cơ hội mà còn là yêu cầu tất yếu để Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, tiến kịp và thích ứng chủ động với những thay đổi nhanh chóng của đất nước, từ đó phát huy tốt hơn nữa vai trò là lực lượng nòng cốt trong triển khai công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực truyền hình và đa nền tảng. Điều đó đòi hỏi Đài phải chuyên sâu hơn nữa vào những thế mạnh riêng có, đổi mới mạnh mẽ phương thức làm báo, tăng tốc ứng dụng công nghệ, để vừa giữ vững tính chính luận, tính định hướng dư luận xã hội, vừa đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiếp nhận thông tin đa dạng, ngày càng cao của xã hội.

Phóng viên VTV tác nghiệp chuẩn bị cho chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Đạo diễn, NSƯT Tạ Quỳnh Tư, Trưởng Phòng Phim Tài liệu, Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ: "Những người làm báo VTV chúng tôi xác định rõ là chúng tôi không chỉ làm các chương trình truyền hình truyền tải các thông tin đơn thuần, mà chúng tôi cần phải đưa những câu chuyện sinh động trong đời sống, làm sao mà phản ánh một cách chân thực nhất, lan tỏa những điều tích cực và khơi gợi tinh thần cống hiến, phát triển để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Qua đó, VTV định vị, củng cố niềm tin và đồng hành cùng dân tộc".
Phóng viên Nguyên Linh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên chia sẻ: "Tự hào rất nhiều, nhưng trách nhiệm tôi nghĩ rằng cũng rất lớn lao. Cũng chính vì vậy mà cá nhân tôi, cũng như những đồng nghiệp đang công tác tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ phải nỗ lực và cố gắng không ngừng để đưa dòng chảy tin tức một cách nhanh nhất, chính xác, kịp thời, nhân văn; phản ánh được hơi thở của các tỉnh khu vực miền Trung - vốn vẫn còn khó khăn nhưng cũng đang nỗ lực để chuyển mình".

Phóng viên Nguyên Linh (Phòng Thời sự, Trung tâm THVN khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Đài THVN) trong lần tác nghiệp bão lũ.
Hiện nay, Đài Truyền hình Việt Nam đang quản lý và sản xuất 12 kênh truyền hình quảng bá, tổng thời lượng phát sóng lên tới gần 100 nghìn giờ mỗi năm và ngày càng mở rộng không gian phục vụ khán giả truyền hình trên môi trường số với hệ sinh thái nội dung, dịch vụ VTVgo - Nền tảng truyền hình số quốc gia.
Thời gian gần đây, Đài Truyền hình Việt Nam đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ tư duy phát triển và quản trị, cũng như ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào sáng tạo, sản xuất nội dung và phân phối đa nền tảng.
Phóng viên Huy Hoàng, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ: "Với những người phóng viên, biên tập viên chúng tôi, đổi mới phương thức làm báo không đơn thuần là thay đổi công cụ, là áp dụng công nghệ, mà hơn thế đó là thay đổi tư duy, là sáng tạo trong từng phóng sự, từng chương trình làm sao để những bản tin thời sự chính luận vừa sắc sảo lại vừa hấp dẫn và dễ tiếp cận với công chúng trên mọi nền tảng. Tuy nhiên, cho dù đổi mới, sáng tạo đến đâu, vẫn luôn phải đảm bảo sự trung thực, khách quan, khẳng định vai trò của VTV là cầu nối tin cậy giữa ý Đảng và lòng dân".
BTV Huy Hoàng và BTV Hoài Lương cùng các khách mời tại trường quay S3 của Đài THVN trong chương trình cầu truyền hình "Ngày hội non sông", ngày 15/3/2026.
Phóng viên Ban Mai, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, Đài THVN chia sẻ: "Là một phóng viên trẻ, tôi mang sự đổi mới, tính sáng tạo và sự năng động của mình vào trong những tác phẩm của mình. Và điều tiên quyết nhất vẫn là mình có thể giữ vững được giá trị cốt lõi của báo chí, và cũng là điều đã làm nên tên tuổi và sự uy tín của VTV. Đó chính là tính chính xác, tính trung thực và trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước".
Tại Lễ kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng Đài 10 chữ: "Mọi người, mọi lúc, mọi nơi, sắc sảo, hấp dẫn". Mười chữ ấy chính là kim chỉ nam, là định hướng phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Với sứ mệnh vinh quang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước, cùng quyết tâm đổi mới và tinh thần cống hiến của đội ngũ những người làm truyền hình, Đài Truyền hình Viêt Nam sẽ cùng các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.