Trận mưa lũ lịch sử vừa qua tại tỉnh Đắk Lắk đã khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn bị hư hỏng, sạt lở thậm chí đứt gãy, nhất là ở khu vực miền núi. Việc đi lại lưu thông của bà con ở đây càng thêm vất vả. Tuy nhiên không vì thế mà con đường tới trường của trẻ em bị gián đoạn. Ở vùng khó khăn, bà con đã tìm cách bắc thang tạo lối đi tại những điểm sạt lở nặng.
Suốt 1 tuần nay, ngày 2 lần, gần 20 học sinh của 2 thôn Phong Thái và Tư Thạnh, xã Tuy An Tây được cha mẹ đưa đón đi học.
Mưa lớn vào ngày 19/11 đã làm cho nhiều điểm trên tuyến giao thông nông thôn nối liền 2 xã Phong Thái, Tư Thạnh bị sạt lở nghiêm trọng.

Trong lúc chờ những công trình kiên cố, giải pháp tạm thời này là cách để cuộc sống của bà con không bị ngưng trệ và trẻ em tiếp tục được tới trường.
Trên tuyến đường liên thôn, liên xã dài khoảng 10 km qua xã Tuy An Tây hiện có tới 4 điểm sạt lở. Có đoạn khoảng 300m đường bê tông bị đổ sạt xuống phía dưới triền đồi. Bà con phải mở đường đi tạm vào khu vực đất canh tác nông nghiệp mới có thể vận chuyển lương thực và các vật dụng thiết yếu.
Chị Đoàn Thị Kim Hớn (xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: "Ở những nơi khác khi bị sạt lở có xe múc, học sinh đi được, xe máy đi được, nhưng ở đây sạt nghiêm trọng quá nên mọi người không đi được".
Thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với hạ tầng giao thông tại tỉnh Đắk Lắk lên đến hơn 817 tỷ đồng, thời gian khắc phục dự kiến kéo dài. Trong lúc chờ những công trình kiên cố, giải pháp tạm thời này là cách để cuộc sống của bà con không bị ngưng trệ và trẻ em tiếp tục được tới trường.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.