Các học sinh ở vùng sâu, biên giới được hỗ trợ bữa ăn và chỗ ở miễn phí. Ảnh: Thu Hà
Ngày 10/6, trước thềm kỳ thi THPT năm 2026, hàng trăm học sinh các vùng sâu, vùng biên giới của tỉnh Đắk Lắk đã được lực lượng Đoàn Thanh niên và các tình nguyện viên hỗ trợ suất ăn, chỗ ở cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu để yên tâm bước vào kỳ thi diễn ra từ ngày 11/6.
Tại các xã Ea Súp, Ea Rốk và Krông Bông, không khí tiếp sức mùa thi diễn ra sôi nổi. Các tình nguyện viên tất bật dọn dẹp nơi lưu trú, kiểm tra giường nghỉ, nước uống và chuẩn bị đầy đủ vật dụng sinh hoạt, sẵn sàng đón thí sinh từ những địa bàn xa đến điểm thi.

Bữa ăn tiếp sức cho các thí sinh ở xa đến điểm dự thi THPT năm 2026. Ảnh: Thu Hà
Nhiều thí sinh ở các xã vùng sâu, vùng biên phải di chuyển hàng chục kilômét để đến điểm thi nên đã có mặt từ sớm nhằm ổn định nơi ở và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.
Theo anh Đặng Văn Tình, Bí thư Đoàn xã Ea Súp, năm nay có khoảng 150 học sinh đăng ký nhận hỗ trợ. Để phục vụ các em, Đoàn Thanh niên phối hợp với các nhà hảo tâm và chùa Diệu Pháp tổ chức nấu khoảng 300 suất ăn mỗi ngày trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
Mọi công tác hậu cần được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều ngày trước, từ nơi lưu trú, suất ăn đến các điều kiện sinh hoạt cần thiết, giúp thí sinh giảm bớt khó khăn và tập trung cho việc làm bài.
Bên cạnh những bữa cơm miễn phí, các em còn được hỗ trợ nước uống, dụng cụ học tập, chỗ nghỉ và phương tiện đưa đón trong các trường hợp cần thiết.

Nhiều thi sinh ở vùng biên được hỗ trợ miễn phí chỗ ở. Ảnh: Thu Hà
Em Nguyễn Thị Thu Minh, học sinh Trường THPT Ea Rốk, cho biết nhà cách điểm thi hơn 20km nên đã đến trường từ trưa 10/6 để ổn định chỗ ở.
"Các anh chị tình nguyện viên đón tiếp rất nhiệt tình, dặn tụi em cứ yên tâm ôn bài vì tối sẽ có cơm nóng và nước uống mang đến tận nơi", em Thu Minh chia sẻ.
Tại vùng sâu Krông Bông, sự chu đáo ấy cũng hiện diện trong từng góc nhỏ của khu lưu trú dành cho thí sinh.

Các thí sinh vùng sâu biên giới được tiếp sức tại điểm thi. Ảnh: Thu Hà
Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn xã Krông Bông cho biết, bên cạnh việc hỗ trợ nơi ở và đi lại, những bữa cơm nóng, đủ dinh dưỡng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm là sự chuẩn bị thiết thực giúp thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi. Vì vậy, toàn bộ quy trình từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến phục vụ đều được thực hiện chặt chẽ, dưới sự giám sát của lực lượng y tế.
Những suất cơm nghĩa tình không chỉ giúp thí sinh vơi bớt khó khăn trên hành trình đến điểm thi mà còn tiếp thêm động lực, lan tỏa sự sẻ chia của cộng đồng dành cho học sinh vùng sâu, vùng biên trước kỳ thi quan trọng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.