Đắk Lắk chủ động ứng phó bão lũ, không để điểm xung yếu tiếp tục gây thiệt hại

VTV.vn - Đắk Lắk yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó bão lũ, rà soát điểm xung yếu, đặt mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản người dân.

Ảnh minh họa: BCA

Ảnh minh họa: BCA

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, địa phương đang bước vào mùa bão lũ ở khu vực phía Đông và mùa mưa lũ ở phía Tây. Trước diễn biến thiên tai khó lường, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó cụ thể, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giảm thiểu thiệt hại.

Liên quan công tác phòng, chống thiên tai, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, yêu cầu các cấp, ngành xác định bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu; chuyển từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động, phòng ngừa từ sớm, thường xuyên dựa trên khoa học, công nghệ và trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo đó, phương án ứng phó phải được xây dựng cụ thể đến từng thôn, buôn, tổ dân phố, tránh tình trạng rà soát chung chung hoặc lập phương án chỉ để hoàn thiện hồ sơ. Tỉnh yêu cầu thực hiện thực chất phương châm “bốn tại chỗ”, nâng cao năng lực hiệp đồng, chi viện; rà soát cụ thể lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần và nhân lực có khả năng vận hành phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Tại các địa bàn có nguy cơ cao, cần chủ động đưa trước lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm đến khu vực trọng điểm, bảo đảm cơ sở có khả năng xử lý những tình huống ban đầu khi xảy ra chia cắt giao thông, mất điện, mất liên lạc hoặc lực lượng bên ngoài chưa thể tiếp cận.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng yêu cầu không để các điểm xung yếu đã được nhận diện tiếp tục trở thành nơi gây thiệt hại. Các địa phương phải rà soát toàn bộ hồ chứa, đập, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chia cắt và các công trình hạ tầng thiết yếu; xác định rõ mức độ rủi ro, biện pháp xử lý, người chịu trách nhiệm, thời hạn và nguồn lực thực hiện.

Đối với các hồ thủy lợi, thủy điện, tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình vận hành, theo dõi sát diễn biến mưa, lũ và lưu lượng nước về hồ; chủ động thông tin, cảnh báo cho chính quyền và người dân vùng hạ du trước khi vận hành, xả lũ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, qua rà soát, toàn tỉnh có 26 khu vực ảnh hưởng nước biển dâng, 55 khu vực ảnh hưởng bão, 62 khu vực có nguy cơ lũ quét, 156 khu vực ảnh hưởng ngập lụt, 35 khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá và 40 hồ, đập có nguy cơ xảy ra sự cố. Các khu vực này liên quan đến hàng nghìn hộ dân và nhiều điểm sơ tán trên địa bàn.

Ông Bùi Hồng Quý, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cho biết trước nguy cơ thiên tai trong những tháng cuối năm 2026, Sở đã đề nghị các ban, ngành và UBND các xã, phường rà soát, cập nhật phương án ứng phó, đồng thời cập nhật Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026-2030, bảo đảm phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”.

Các địa phương được yêu cầu đẩy nhanh khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025; rà soát, xử lý các điểm xung yếu, khu dân cư nguy hiểm; bảo đảm an toàn hồ, đập và vùng hạ du; củng cố lực lượng, phương tiện; duy trì giao thông, điện, viễn thông và nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu.

UBND các xã, phường phải thường xuyên kiểm tra địa bàn xung yếu, nắm chắc từng hộ dân và khu vực có nguy cơ; xác định cụ thể đối tượng, tuyến, điểm sơ tán, lực lượng, phương tiện và điều kiện thiết yếu tại nơi tránh trú. Khi có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, phải chủ động tổ chức di dời, sơ tán theo thẩm quyền; đồng thời cảnh báo, hạn chế đi lại và bố trí lực lượng, vật tư để ứng phó kịp thời.

Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư, xử lý các điểm, khu vực sạt lở nguy hiểm theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và phục vụ ổn định, phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết trước diễn biến ngày càng khó lường của thiên tai, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường đánh giá khả năng ứng phó thực tế tại cơ sở, nhất là những địa bàn có nguy cơ cao về bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở, chia cắt và vùng hạ du hồ chứa.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh rà soát phương án hiệp đồng, khả năng huy động, chi viện lực lượng, phương tiện, vật tư và hậu cần cho các địa bàn khi xảy ra tình huống vượt khả năng ứng phó tại chỗ. Đồng thời, phối hợp Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo theo hướng cảnh báo tác động, cung cấp thông tin cụ thể về khu vực, mức độ ảnh hưởng, nguy cơ ngập lụt, chia cắt, sạt lở và yêu cầu sơ tán để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

UBND tỉnh cũng giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh hoàn thiện phương án hiệp đồng, huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xác định rõ lực lượng chủ trì, phối hợp, khả năng cơ động, thời gian huy động và phương án chi viện đối với từng địa bàn có nguy cơ cao.

Năm 2025, Đắk Lắk trải qua trận mưa lũ lịch sử vào tháng 11, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhất là khu vực phía Đông tỉnh. Từ đầu năm đến tháng 9/2026, toàn tỉnh xảy ra 15 trận thiên tai, làm 2 người chết, 109 nhà dân bị hư hỏng cùng một số công trình hạ tầng, giao thông, thủy lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.