Đắk Lắk đẩy nhanh khám sức khỏe toàn dân tại các xã biên giới

VTV.vn - Tiến độ khám sức khỏe miễn phí tại một số xã biên giới Đắk Lắk còn thấp do địa bàn rộng, dân cư phân tán và thiếu nhân lực y tế.

Người dân đến Trạm Y tế xã Ea Bung để khám sức khoẻ miễn phí. Ảnh: Bảo Trọng

Người dân đến Trạm Y tế xã Ea Bung để khám sức khoẻ miễn phí. Ảnh: Bảo Trọng

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, đến ngày 12/10/2026, toàn tỉnh có gần 2,6 triệu người được bao phủ các hình thức khám, kiểm tra sức khỏe, đạt gần 83% dân số. Trong đó, gần 243.000 người được khám miễn phí theo Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, tiến độ tại một số địa phương còn chậm, nhất là các xã biên giới Ia Lốp, Ia Rvê và Ea Bung. Qua kiểm tra, đoàn công tác Sở Y tế ghi nhận tỷ lệ khám sức khỏe tại các địa phương này còn thấp, cần sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Tại xã Ea Bung, mới có 104 trong tổng số 4.520 người được khám sức khỏe, đạt 2,3%. Địa bàn rộng, người dân sống phân tán khiến việc tập hợp người tham gia khám gặp nhiều trở ngại. Chính quyền xã đang phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và trưởng thôn, buôn để tuyên truyền, rà soát đối tượng, xây dựng lịch khám phù hợp theo từng khu dân cư.

Tại xã Ia Rvê, tỷ lệ này còn thấp hơn, với 50 trong tổng số 3.257 người được khám, đạt 1,5%. Trạm Y tế xã chưa có bác sĩ, nhân lực chuyên môn còn thiếu, trang thiết bị chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Địa phương cần tăng cường phối hợp với Trung tâm Y tế Ea Súp để được hỗ trợ chuyên môn, nhân lực và tổ chức các đợt khám.

Qua kiểm tra tại các xã Ia Rvê, Ia Lốp và Ea Bung, đoàn công tác Sở Y tế yêu cầu chính quyền và cơ sở y tế xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, rà soát chính xác số người đã khám, chưa khám, đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể theo từng địa bàn.

Ngành Y tế cũng đề nghị lồng ghép các chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo Quyết định số 1858, khám sức khỏe học sinh, sinh viên, người lao động và các hình thức khám khác theo quy định nhằm hạn chế trùng lặp, tránh bỏ sót đối tượng và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Ông Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, nhấn mạnh việc khám sức khỏe toàn dân cần sự phối hợp đồng bộ giữa ngành y tế và chính quyền địa phương. Các đơn vị cần tập trung tháo gỡ khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí và dữ liệu; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động tham gia.

Việc đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu mà còn hướng đến phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe liên tục và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân, nhất là tại các địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.