Di dời lồng nuôi tôm hùm đến khu vực an toàn.
Tại khu vực ven biển, hàng chục hộ dân huy động nhân lực, phương tiện kéo lồng nuôi vào bờ. Tôm hùm giống và tôm hùm thịt được đưa vào thùng xốp có sục khí oxy, sau đó vận chuyển bằng xe tải đến vùng nuôi an toàn để tiếp tục ươm nuôi. Việc di chuyển được triển khai gấp rút khi biển còn êm, nhằm hạn chế thiệt hại trước khi bão mạnh lên.

Tôm hùm được chuyển đến vùng nuôi an toàn.
Người nuôi tôm cho biết, những năm gần đây, các đợt bão và áp thấp nhiệt đới thường gây thiệt hại nặng cho nghề nuôi trồng, nên khi nhận tin bão Kalmaegi tiến vào, hầu hết đều chủ động di dời sớm. Với đặc thù tôm hùm có giá trị cao, chỉ cần một cơn bão lớn cũng có thể khiến thiệt hại lên tới hàng tỉ đồng.

Người dân gia cố lồng bè, thu hoạch sớm tôm đạt kích cỡ thương phẩm và dự trữ thức ăn, vật tư cần thiết để chủ động ứng phó khi bão đổ bộ.
Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 182.000 lồng nuôi thủy sản, trong đó gần 172.000 lồng nuôi tôm hùm. Ngành chức năng đã yêu cầu các địa phương tăng cường hướng dẫn người dân gia cố lồng bè, thu hoạch sớm tôm đạt kích cỡ thương phẩm và dự trữ thức ăn, vật tư cần thiết để chủ động ứng phó khi bão đổ bộ.

Không khí khẩn trương trước khi bão đổ bộ.
Việc di dời khẩn trương không chỉ nhằm bảo vệ tài sản của người nuôi mà còn đảm bảo an toàn cho toàn bộ vùng nuôi trồng thủy sản ven biển Đắk Lắk - khu vực được xem là một trong những "thủ phủ tôm hùm" của Nam Trung Bộ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.