Theo dự báo trong mùa khô 2026 - 2027, tỉnh Đắk Lắk sẽ có khoảng 42 nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt và hơn 100 nghìn hecta cây trồng nguy cơ thiếu nước tưới. Trước tình hình này, chính quyền và người dân các địa phương dự báo chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho bà con, đặc biệt tại xã biên giới Ia Rvê - địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng khô hạn gay gắt.
Tại xã Ia Rvê, bên cạnh bồn chứa nước dung tích 1m³ vừa được Nhà nước hỗ trợ, gia đình ông Triệu Văn Chiến đã chủ động chuẩn bị thêm các phương án dự trữ và lên kế hoạch sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý ngay từ đầu mùa khô.
Ông Triệu Văn Chiến, người dân xã Ia Rvê, chia sẻ: "Bồn này để mình chứa nước mưa và nước giếng bơm của tập thể, dự trữ để xài qua ngày. Trong gia đình hai vợ chồng dù chuẩn bị bao nhiêu bồn, bao nhiêu can dự trữ cũng không đủ xài. Còn bò, dê bên ngoài thì phải cố gắng tự đi kiếm nguồn nước khác về cho uống chứ biết làm sao".
Thực tế nhiều năm qua cho thấy, vào mùa khô, mạch nước ngầm sụt giảm mạnh khiến trạm cấp nước tập trung trên địa bàn xã Ia Rvê chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu.
Dự báo năm nay hiện tượng El Nino xuất hiện với cường độ mạnh, tình trạng cạn kiệt nguồn nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn 200 hộ dân với gần 800 nhân khẩu.

Nhằm ứng phó kịp thời với nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng, ông Phương Khánh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê, cho biết: "Hiện nay giải pháp trước mắt chúng tôi đã và đang thực hiện là huy động sự vào cuộc của các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, sử dụng các thiết bị, phương tiện xe bồn chở nước và cấp nước cho người dân. Về giải pháp lâu dài, chúng tôi kiến nghị các cấp, các ngành hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý nước sạch để cấp cho người dân trên địa bàn".
Mùa khô tới đây tại các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk dự báo kéo dài đến hết tháng 4 năm sau, đặt ra nhiều thử thách lớn cho cả dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Trước tình hình đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các địa phương ưu tiên cao nhất cho việc bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, tuyệt đối không để người dân thiếu nước, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.