Ảnh minh họa.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong tuần 40, từ ngày 1 đến 7/10/2026, toàn tỉnh ghi nhận 628 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng 70 ca so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 7/10, tỉnh ghi nhận 8.457 ca mắc và 2 trường hợp tử vong. Riêng tuần này không ghi nhận ca tử vong.
Các khu vực có số ca mắc cao trong tuần gồm Buôn Ma Thuột với 144 ca, Cư M'gar 118 ca và Krông Pắc 72 ca. Ở cấp xã, phường, xã Ea Tul ghi nhận 56 ca, phường Buôn Ma Thuột 29 ca, phường Hòa Phú và Ea Kao cùng 28 ca, xã Cư M'gar 26 ca.
Sốt xuất huyết lây truyền qua muỗi mang virus Dengue. Để phòng bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra, đậy kín dụng cụ chứa nước; cọ rửa, thay nước định kỳ; thu gom chai lọ, lốp xe và các vật dụng có thể đọng nước quanh nhà. Việc loại bỏ nơi sinh sản của muỗi cần được thực hiện hằng tuần. Người dân nên mặc quần áo dài, sử dụng sản phẩm xua muỗi phù hợp và ngủ màn, kể cả ban ngày.
Khi có biểu hiện sốt, đau đầu, đau nhức cơ thể hoặc buồn nôn, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và hướng dẫn theo dõi. Đặc biệt, không chủ quan khi người bệnh giảm sốt, vì đây vẫn có thể là giai đoạn xuất hiện dấu hiệu cảnh báo bệnh nặng.
Nếu người bệnh đau bụng nhiều, nôn liên tục, chảy máu mũi hoặc chân răng, mệt lả, bứt rứt, khó thở, da lạnh, nôn ra máu hoặc đi ngoài ra máu, cần đến cơ sở y tế ngay. Người nghi mắc sốt xuất huyết không tự ý dùng aspirin hoặc ibuprofen vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.
Người dân cần chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng, giữ vệ sinh môi trường và phối hợp với nhân viên y tế trong các hoạt động phòng, chống dịch nhằm hạn chế số ca mắc và nguy cơ bệnh diễn biến nặng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.