Theo Trung tâm Y tế M'Đrắk, ổ dịch được ghi nhận tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Ea Riêng). Từ ngày 29-30/3, Trạm Y tế xã đã phát hiện 47 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Qua sàng lọc, có 26 ca dương tính với bệnh thủy đậu, còn lại là viêm da thông thường. Các ca bệnh chủ yếu tập trung ở học sinh khối lớp 2, với biểu hiện điển hình như sốt, phát ban dạng mụn nước, ngứa.
Ngay sau khi ghi nhận ổ dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Y tế M'Đrắk triển khai điều tra dịch tễ, giám sát và khoanh vùng. Chính quyền địa phương đã cho học sinh tại điểm trường nghỉ học tạm thời để cách ly, hạn chế lây lan.
Công tác xử lý môi trường được triển khai khẩn trương: toàn bộ lớp học, khuôn viên trường được phun khử khuẩn bằng Cloramin B; các hộ gia đình có ca bệnh được cấp hóa chất và hướng dẫn vệ sinh bề mặt, đồ dùng sinh hoạt. Đồng thời, ngành Y tế tăng cường truyền thông, yêu cầu học sinh mắc bệnh nghỉ học đến khi khỏi hoàn toàn, đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc đông người.
Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, ổ dịch vẫn tiềm ẩn nguy cơ lan rộng do môi trường trường học đông đúc, trẻ nhỏ tiếp xúc gần. Ngành y tế địa phương đang tiếp tục giám sát chặt tại cộng đồng, trường học và cơ sở giữ trẻ, sẵn sàng phương án ứng phó khi số ca tăng cao.
Các chuyên gia khuyến cáo, bệnh thủy đậu là bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp với dịch từ nốt phỏng. Người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách giữ vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh và đưa trẻ đi tiêm vaccine đầy đủ để giảm nguy cơ mắc và biến chứng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.