Trước đó, một con chó của hộ gia đình tại thôn Thành Công đã tấn công 6 người và cắn thêm 3 con chó khác. Kết quả xét nghiệm sau đó xác định dương tính với virus dại, làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng phối hợp với ngành y tế và thú y vào cuộc. Các trường hợp bị chó cắn được vận động đi tiêm vaccine phòng dại kịp thời. Đến ngày 20/3, toàn bộ 6/6 người bị phơi nhiễm đã được tiêm vaccine, trong đó 5 trường hợp được tiêm thêm huyết thanh kháng dại theo chỉ định.
Song song đó, địa phương thành lập tổ công tác xử lý ổ dịch, theo dõi chặt chẽ các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là những vật nuôi có liên quan. Công tác khử khuẩn môi trường, kiểm soát đàn chó nuôi cũng được triển khai quyết liệt nhằm hạn chế lây lan.
Theo đại diện ngành Y tế, khó khăn lớn hiện nay là tập quán nuôi chó thả rông còn phổ biến, trong khi tỷ lệ tiêm phòng cho vật nuôi chưa cao, làm tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Các đơn vị chức năng đang đẩy mạnh truyền thông tại cộng đồng, hướng dẫn người dân:
- Không thả rông chó, mèo
- Tiêm vaccine định kỳ cho vật nuôi
- Xử trí đúng cách khi bị chó, mèo cắn (rửa vết thương, sát trùng và đến cơ sở y tế ngay)
Chuyên gia cảnh báo, bệnh dại có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát bệnh, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được tiêm vaccine kịp thời sau phơi nhiễm.
Trước nguy cơ dịch vẫn tiềm ẩn, chính quyền xã Ea Na đang tiếp tục tăng cường kiểm soát, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng bệnh để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.