Đắk Lắk kích hoạt phương án ứng phó bão số 15 theo tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa”.
Sáng 1/12, tại Sở Chỉ huy tiền phương, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp trực tuyến với 34 xã, phường phía Đông và 7 xã phía Tây để triển khai các biện pháp ứng phó bão số 15 (Koto).
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết 10h hôm nay, tâm bão Koto vẫn ở vùng biển tây bắc giữa Biển Đông, duy trì cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 giờ tới, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ngoài khơi Gia Lai - Bắc Khánh Hòa sẽ có gió cấp 6, giật 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.
Do tác động của hoàn lưu bão Koto và không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống, từ đêm mai đến hết 3/12, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa 70-120 mm, có nơi trên 180 mm.
Từ đêm 3/12 đến ngày 5/12, mưa mở rộng ra phía bắc. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa 50-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100 mm trong ba giờ.
So với đợt mưa ngày 16-21/11 ở Nam Trung Bộ, lượng mưa này không lớn, nhưng đất đai đã ngấm nước, có vết nứt hoặc sạt lở nên vẫn gây nguy hiểm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn bộ phương án ứng phó đã được kích hoạt theo tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa”. Tỉnh đã ban hành lệnh cấm biển, thành lập Sở Chỉ huy tiền phương, yêu cầu các hồ thủy lợi và thủy điện hạ mực nước đón lũ. 215 tàu cá đang hoạt động trên biển đã nhận thông tin và di chuyển về nơi neo đậu an toàn. Lực lượng quân sự và công an cũng được bố trí sẵn sàng hỗ trợ người dân tại các khu vực xung yếu, các địa phương trực ban 24/24 để cập nhật diễn biến thời tiết và hỗ trợ dân phòng chống bão.
Tại cuộc họp, các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện phương án phòng chống mưa bão, tình trạng sạt lở và những điểm có nguy cơ cao. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn yêu cầu toàn hệ thống chính trị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, rà soát và kích hoạt tất cả phương án ứng phó để giảm thiểu thiệt hại. Ông nhấn mạnh việc kiểm soát chặt chẽ các khu vực sạt lở, nuôi trồng thủy sản, tổ chức di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và thực hiện nghiêm lệnh cấm biển.
UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu kiên quyết cấm người dân qua lại các điểm ngập sâu, sạt lở; tăng cường kiểm tra, gia cố công trình trọng điểm. Sở Công Thương chỉ đạo các hồ chứa vận hành đúng quy trình và cập nhật kịch bản ứng phó. Các xã ven biển, vùng sạt lở và khu vực trũng thấp phải tổ chức di dời dân đến nơi an toàn, tuyệt đối không để người dân ở lại nhà khi bão ảnh hưởng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.