Đắk Lắk: Nhiều lần xác minh, người dân vẫn chờ tiền hỗ trợ sau lũ

VTV.vn - Sau gần một năm xảy ra lũ lịch sử, hàng nghìn hộ dân Đắk Lắk có gia súc, gia cầm bị thiệt hại vẫn chờ hỗ trợ, trong khi 1.550 tỷ đồng chưa giải ngân.

Sau gần một năm kể từ trận lũ lịch sử tháng 11 năm ngoái, hàng nghìn hộ dân có gia súc, gia cầm bị thiệt hại tại tỉnh Đắk Lắk vẫn đang chờ nhận tiền hỗ trợ. Dù phương án khắc phục hậu quả thiên tai đã được tỉnh phê duyệt và lãnh đạo tỉnh nhiều lần chỉ đạo, đôn đốc, đến giữa tháng 9 vẫn còn 1.550 tỷ đồng chưa được giải ngân. Đáng chú ý, 18 xã, phường chưa giải ngân được đồng nào.

Tại thôn Phước Nông, xã Tây Hòa, nơi nằm ở cuối hạ lưu sông Ba, có 190 hộ gia đình với hơn 19.500 con gia súc, gia cầm bị chết trong trận lũ lịch sử tháng 11 năm ngoái. Gần một năm sau thiên tai, người dân vẫn phải tiếp tục kê khai, xác minh thiệt hại để hoàn thiện hồ sơ nhận hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Trung, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phước Nông, cho biết đây đã là lần thứ tư ông đến từng hộ gia đình để xác minh lại số lượng vật nuôi bị thiệt hại. Ở lần xác minh này, mỗi hộ có một văn bản riêng, đồng thời cần ít nhất 4 hộ dân sống xung quanh ký xác nhận về số lượng vật nuôi bị thiệt hại của chủ hộ.

Đắk Lắk: Nhiều lần xác minh, người dân vẫn chờ tiền hỗ trợ sau lũ - Ảnh 1.

Dù đang vào thời điểm công việc nhà nông bận rộn, người dân vẫn dành thời gian kê khai và xác nhận thiệt hại cho các hộ trong thôn. Ông Trung cho biết khi xác minh, ý kiến của các hộ dân được ghi nhận theo thực tế, trường hợp biết hoặc không biết về số lượng vật nuôi của hộ khác đều được ghi rõ.

Ông Lê Kim Trọng, xã Tây Hòa, cho biết người dân mong được hỗ trợ nguồn vốn để tái đàn. Sau khi lũ cuốn trôi vật nuôi, nhiều hộ đã mất nguồn vốn sản xuất, trong khi cơ sở chăn nuôi vẫn còn nên việc khôi phục sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng chờ đợi tiền hỗ trợ cũng diễn ra tại nhiều địa phương có hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt lịch sử năm ngoái ở phía đông tỉnh Đắk Lắk. Tính đến giữa tháng 9, vẫn còn 1.550 tỷ đồng đã được tỉnh phê duyệt nhưng chưa giải ngân.

Các xã cũng mong muốn sớm giải ngân khoản kinh phí này để hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay liên quan đến việc xác định số lượng vật nuôi làm căn cứ hỗ trợ. Các văn bản trả lời của Cục Chăn nuôi cho các địa phương yêu cầu việc giải ngân phải căn cứ quy định của Luật Chăn nuôi, trong đó có số lượng vật nuôi đầu vào do người dân khai báo với chính quyền cấp xã.

Đắk Lắk: Nhiều lần xác minh, người dân vẫn chờ tiền hỗ trợ sau lũ - Ảnh 2.

Trong thực tế, trước đây các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ gần như không thực hiện việc khai báo số lượng vật nuôi, trong khi chính quyền xã, phường cũng không có đầy đủ thông tin về đàn vật nuôi của từng hộ. Vì vậy, khi xảy ra thiệt hại, việc xác định số lượng vật nuôi để làm căn cứ hỗ trợ gặp khó khăn.

Ông Trần Văn Khánh, xã Hòa Thịnh, cho biết thôn đã tổ chức kê khai từng hộ và công khai danh sách, nhưng thời gian chờ đợi kéo dài khiến người dân sốt ruột.

Người dân mong được nhận hỗ trợ để khôi phục sản xuất, trong khi chính quyền cơ sở cũng muốn sớm giải ngân nguồn kinh phí đã được phê duyệt. Tuy nhiên, việc xác định thiệt hại theo quy định hiện hành đang khiến quá trình giải ngân kéo dài. Gần một năm sau trận lũ lịch sử, nhiều hộ dân vẫn chưa biết khi nào mới có thể nhận được khoản hỗ trợ để tái đàn, khôi phục sản xuất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.