Đảm bảo tiến độ 100 trường nội trú liên cấp ở biên giới

Phạm Hà, Nguyễn Phương, Tiến Vũ

02/01/2026 12:02 GMT+7

VTV.vn - Được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hệ thống trường nội trú liên cấp không chỉ nâng cao dân trí mà còn tạo nguồn nhân lực, giữ chân người dân và cán bộ nơi biên cương.

Năm nay, 100 trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở sẽ được hoàn thành đúng dịp năm học mới. Những trường học này nằm trong kế hoạch xây dựng 248 trường nội trú liên cấp khắp các xã biên giới đất liền trong cả nước và sẽ hoàn thành tất cả trong 2-3 năm nữa.

Bộ Chính trị xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, địa phương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ 100 TRƯỜNG NỘI TRÚ LIÊN CẤP Ở BIÊN GIỚI - Ảnh 1.

Gia đình chị Mỳ Xu nhiều đời ở vùng biên cương xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ngày chị đi học, mỗi cấp học là một hành trình gần chục cây số. Bây giờ, hai con chị chuẩn bị được học ở một ngôi trường nội trú liên cấp, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất. Chị Xu chia sẻ: ''Rất vui khi sắp được học trong trường liên cấp. Các cháu sau này có tương lai sáng hơn, đỡ vất vả hơn''.

Ngôi trường nội trú liên cấp được người dân xã Phong Thổ đang trông ngóng mỗi ngày. Trường được đầu tư hơn 250 tỷ đồng, có khu học tập và ăn ở riêng. Những phòng học hiện đại, khu thể thao có cả bể bơi. Điểm đặc biệt là con em của mọi người dân sinh sống, làm việc ở vùng biên giới đều được đăng ký.

Cô giáo Trần Thị Xoa, Trường Trung học cơ sở Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết: ''Đây là một sự yên tâm công tác rất lớn với đội ngũ cán bộ trẻ như chúng tôi. Là động lực để gắn bó lâu dài với vùng biên''.

100 trường đưa vào sử dụng từ tháng 9 tới đây sẽ là hình mẫu để xây dựng tiếp 148 trường còn lại. Một yêu cầu là phải chọn vị trí an toàn, phòng tránh lũ quét và sạt lở đất. Tổng kinh phí xây dựng 100 trường nội trú liên cấp là 20.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị thi công, tuân thủ "5 bảo đảm", trong đó, bảo đảm không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng phên dậu của Tổ quốc.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.