Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine vẫn tạm dừng

VTV.vn - Tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine tiếp tục rơi vào bế tắc kéo dài hơn 1 năm, trong khi xung đột trên thực địa vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Romania, ngày 12/3/2026 (Ảnh: AP)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Romania, ngày 12/3/2026 (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu quân sự tại Ukraine trên thực địa, cho rằng chính quyền Kiev chưa sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao mang tính xây dựng.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy khẳng định Kiev sẵn sàng tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với sự trung gian của Mỹ, song cho biết địa điểm và thời gian tổ chức vẫn phụ thuộc vào Washington và Moscow. Ông cho biết Mỹ từng đề xuất tổ chức cuộc gặp tại nước này, nhưng phía Nga chưa đồng thuận.

Các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ trước đó được tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), song đã bị gián đoạn sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2, khiến sự chú ý của cộng đồng quốc tế bị phân tán.

Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine vẫn tạm dừng - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đưa một cụ bà rời khỏi ngôi nhà bị hư hại do trúng bom dẫn đường của Nga, ở Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 14/3/2026 (Ảnh: AP)

Trong bối cảnh tiến trình ngoại giao đình trệ, Nga tiếp tục gia tăng các hoạt động quân sự. Tổng thống Zelensky cho biết chỉ trong 1 tuần qua, Ukraine đã hứng chịu 1.770 thiết bị bay không người lái tấn công, hơn 1.530 bom dẫn đường và 86 tên lửa, trong đó có hơn 20 tên lửa đạn đạo.

Riêng trong đêm 16/3, Nga đã phóng 97 thiết bị bay không người lái nhằm vào Ukraine. Lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ phần lớn các mục tiêu, song vẫn ghi nhận một số vụ tấn công trúng đích và gây thiệt hại tại nhiều khu vực.

Trong khi đó, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cũng cho biết hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hơn 35 thiết bị bay không người lái hướng về thủ đô Moscow trong đêm 16/3 rạng sáng 17/3.

Hiện giới chức Ukraine chưa đưa ra bình luận về các cuộc tấn công này. Thời gian qua, Ukraine thường xuyên triển khai các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp trên lãnh thổ Nga.

Khi đàm phán hòa bình với Nga vẫn đang bế tắc, Ukraine hiện còn bày tỏ lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể làm suy giảm nguồn lực hỗ trợ quốc tế, đặc biệt là các hệ thống phòng không cần thiết để đối phó với các cuộc tấn công từ Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.