Một trong những yếu tố then chốt để đảm bảo tiến độ thi công các dự án trọng điểm đó là công tác giải phóng mặt bằng. Để nhận được sự đồng thuận bàn giao mặt bằng của người dân những vùng có dự án đi qua, công tác dân vận được nhiều địa phương chú trọng. Đây cũng là biện pháp mà tỉnh Lào Cai đã thực hiện để thu hồi hơn 1.300ha đất, phục vụ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Lào Cai.

Xã Bát Xát có 2 dự án san gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Toàn bộ ruộng của gia đình ông Nông Văn Vảng (thôn Bản Vai, xã Bát Xát) nằm trong vùng dự án. Sau khi được các tổ công tác vận động, phân tích, gia đình ông đã tự nguyện bàn giao đất vì lợi ích chung.
''Khi có dự án thực hiện vào diện tích ruộng thì gia đình sẵn sàng bàn giao lại đất. Khi có doanh nghiệp về thì con em có công ăn việc làm ổn định'', ông Vảng chia sẻ.
Tại các xã có tuyến đường sắt đi qua, các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều công khai, minh bạch. Cán bộ cơ sở trực tiếp xuống từng thôn, từng hộ dân để giải thích cụ thể các nội dung còn vướng mắc.
Toàn tỉnh Lào Cai có hơn 6.500 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Tỉnh dự kiến bố trí 38 khu tái định cư, bảo đảm người dân có nơi ở mới ổn định. Dân vận khéo đang góp phần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.