Đang thụ án 15 năm tù về tội giết người, nam phạm nhân tiếp tục bị truy tố cùng tội danh

VTV.vn - Trong lúc chấp hành án tại Trại giam Thanh Xuân, Nguyễn Như Lâm dùng kéo tấn công một phạm nhân khác, gây thương tích 12% và tiếp tục bị truy tố về tội “Giết người”.

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI.

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Như Lâm (sinh năm 1990, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội; đang chấp hành án tại Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an) về tội "Giết người" theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Nguyễn Như Lâm cùng Nguyễn Văn Vĩnh (sinh năm 1997, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Cương (sinh năm 2005, trú tại xã Hòa Phú, Hà Nội) đều là phạm nhân đang chấp hành án tại Phân trại số 3, Đội lao động số 39, cùng lao động tại xưởng tô tượng thuộc Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an (địa phận xã Dân Hòa, Hà Nội).

Khoảng hơn 11 giờ ngày 3/10/2025, khi Nguyễn Văn Vĩnh đi đổ rác trở về xưởng tô tượng, Nguyễn Như Lâm đến đưa cho Vĩnh một chiếc bánh và mời ăn nhưng Vĩnh từ chối. Sau đó, Vĩnh đứng dậy đi về chỗ nghỉ thì va vào người Nguyễn Mạnh Cương, khiến Cương ngã xuống đất.

Khi đứng dậy, Cương hỏi Vĩnh lý do va vào mình thì bị Vĩnh đấm vào mặt. Cương sau đó cũng đấm lại vào mặt Vĩnh. Thấy vậy, cán bộ quản giáo yêu cầu cả hai dừng lại và lên phòng giáo dục để làm việc.

Khi Cương quay lưng đi trước, Vĩnh đứng phía sau. Do bực tức vì bị Cương đánh, Vĩnh vơ lấy chiếc kéo kim loại có mũi nhọn trên mặt bàn gần đó (dụng cụ lao động hằng ngày của phạm nhân) để đánh Cương.

Lúc này, thấy Vĩnh cầm kéo, Lâm đến can ngăn nhưng bị Vĩnh dùng kéo đâm trượt, gây vết xước ở cổ tay trái. Bực tức, Lâm đấm vào mặt Vĩnh rồi giằng lấy chiếc kéo trên tay Vĩnh, đập liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu của Vĩnh.

Ngay sau đó, các phạm nhân và cán bộ quản giáo đã can ngăn Lâm và Vĩnh, đưa Vĩnh đi sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để điều trị thương tích.

Kết luận giám định thương tích xác định Vĩnh bị mẻ bản ngoài xương sọ vùng thái dương, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 12%.

Theo cáo trạng, hành vi của Lâm dùng hung khí nguy hiểm đập vào vị trí trọng yếu trên cơ thể Vĩnh nhưng Vĩnh không tử vong là nằm ngoài ý muốn chủ quan của Lâm.

Được biết, năm 2013, Lâm từng có hành vi gây rối trật tự công cộng và bị UBND thành phố Hà Nội đưa vào trường giáo dưỡng trong thời gian 18 tháng.

Tiếp đó, ngày 17/9/2016, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Lâm 15 năm tù về tội "Giết người". Hiện Lâm đang chấp hành bản án này.

Lần phạm tội này, Lâm bị xác định thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.