Ekip thực hiện chương trình Studio 3.
Ra đời trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập kênh VTV3, Studio 3 được xây dựng như một không gian văn hóa - giải trí mới của kênh. Chương trình không chỉ dừng lại ở trò chuyện mà còn kết hợp trò chơi, âm nhạc sống và những lát cắt đời sống nghệ sĩ để tạo nên một hành trình nhiều cảm xúc.
Xoay quanh ý tưởng ra đời, ý nghĩa tên gọi, cách lựa chọn khách mời và bài toán giữ sức hút cho một chương trình truyền hình cuối tuần, đạo diễn Lê Mỹ Cường đã có những chia sẻ với Thời báo VTV.
Studio 3 mang tinh thần văn hóa - giải trí của VTV3
PV: Studio 3 ra đời trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập kênh VTV3. Với anh, chương trình này mang ý nghĩa như thế nào trong hành trình làm mới kênh?
Đạo diễn Lê Mỹ Cường: Với ê-kíp sản xuất, Studio 3 ra đời trong một cột mốc rất đặc biệt của VTV3, vì vậy chúng tôi mong muốn chương trình phần nào thể hiện được tinh thần của kênh: một kênh văn hóa - giải trí. Khi bắt đầu xây dựng chương trình, chúng tôi hình dung đây sẽ là một không gian có màu sắc văn hóa, có yếu tố giải trí và có khả năng kết nối nhiều thế hệ khán giả. Thói quen xem truyền hình hiện nay đã thay đổi, nhưng chúng tôi vẫn kỳ vọng Studio 3 có thể tạo ra một khung giờ để các thành viên trong gia đình cùng ngồi lại, cùng theo dõi một chương trình trên sóng truyền hình.

Văn Mai Hương tại Studio 3.
PV: Trong bối cảnh khán giả có rất nhiều lựa chọn giải trí, vì sao yếu tố kết nối đa thế hệ lại được đặt ở vị trí quan trọng trong Studio 3?
Đạo diễn Lê Mỹ Cường: Tôi nghĩ yếu tố giải trí là một cầu nối rất quan trọng để nhiều thế hệ có thể cùng xem một chương trình. Một chương trình truyền hình hiện nay không chỉ cần truyền tải được giá trị văn hóa mà còn phải đủ hấp dẫn, đủ gần gũi để khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau không cảm thấy xa cách. Với Studio 3, chúng tôi đặt câu chuyện văn hóa, góc nhìn đa thế hệ và màu sắc giải trí cạnh nhau. Chương trình cần có chiều sâu nhưng cũng cần sự nhẹ nhàng, linh hoạt để khán giả cảm thấy thoải mái khi theo dõi.
Hành trình cảm xúc trong một trường quay
PV: Tên gọi Studio 3 gợi nhắc trực tiếp đến kênh VTV3. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về ý nghĩa của con số 3 trong chương trình?
Đạo diễn Lê Mỹ Cường: Trong bối cảnh kỷ niệm 30 năm thành lập kênh VTV3, con số 3 là một dấu hiệu nhận diện rất rõ của kênh. Chúng tôi xem số 3 như một dấu ấn gắn với thương hiệu kênh số 3, với tinh thần mà VTV3 đã xây dựng trong suốt ba thập kỷ qua. Tên gọi Studio 3 cũng gợi ra hình ảnh một trường quay. Từ ý tưởng đó, chúng tôi phát triển các không gian khác nhau trong chương trình để khách mời có thể lần lượt đi qua nhiều trạng thái cảm xúc, từ trò chuyện, thử thách đến âm nhạc.

Ca sĩ, nhạc sĩ Vinh Khuất thể hiện tài năng chơi các nhạc cụ tại Studio 3.
PV: Từ ý tưởng một trường quay, các không gian trong Studio 3 được tổ chức ra sao để tạo nên hành trình cho khách mời?
Đạo diễn Lê Mỹ Cường: Chúng tôi xây dựng Studio 3 như một hành trình trong trường quay. Khi bước vào chương trình, khách mời sẽ đi qua nhiều không gian khác nhau. Đầu tiên là phòng chụp ảnh tương tác, nơi khách mời được định danh và có những trao đổi ban đầu. Sau đó là không gian trò chuyện, nơi những câu chuyện sâu hơn được mở ra. Bên cạnh đó là phòng trò chơi với không khí trẻ trung, hứng khởi hơn và phần ban nhạc sống để thay đổi cảm xúc bằng âm nhạc. Mỗi không gian có một vai trò riêng, giúp khách mời không chỉ trả lời phỏng vấn mà còn được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc trong cùng một chương trình.

Ngô Kiến Huy cùng khách mời Sam cùng tham gia trải nghiệm phiên bản đặc biệt: Ơn giời, Studio 3 đây rồi!.
Chân dung khách mời là "kim chỉ nam"
PV: Nếu phải định vị Studio 3, anh gọi đây là chương trình trò chuyện, chương trình trò chơi, chương trình âm nhạc hay một định dạng hoàn toàn mới?
Đạo diễn Lê Mỹ Cường: Nếu nói Studio 3 là một chương trình hoàn toàn mới thì cũng không thật chính xác, bởi về bản chất, các chương trình truyền hình thường xoay quanh một số định dạng quen thuộc như trò chuyện, trò chơi hay âm nhạc. Studio 3 gần hơn với một chương trình tạp kỹ, nơi nhiều chất liệu được kết hợp trong cùng một thời lượng khoảng 60 - 70 phút. Điều quan trọng không phải chương trình thuộc thể loại nào, mà là làm sao giữ được cảm xúc của khách mời trong trường quay và cảm xúc của khán giả khi theo dõi.

Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đã mang đến rất nhiều những chia sẻ thú vị trong suốt hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tại Studio 3.
PV: Như vậy có thể hiểu, chân dung khách mời chính là "kim chỉ nam" cho mỗi số phát sóng của Studio 3?
Đạo diễn Lê Mỹ Cường: Đúng vậy. Với mỗi khách mời, chúng tôi sẽ thiết kế kịch bản dựa trên chân dung của họ. Một nghệ sĩ khác nhau sẽ tạo ra một chương trình khác nhau. Các phần trong chương trình có thể giữ cấu trúc chung, nhưng cách triển khai sẽ được điều chỉnh linh hoạt. Chúng tôi muốn trung bình cứ sau 5 - 10 phút, khán giả lại được xem một điều mới, thay vì phải theo dõi một phần quá dài. Sự thay đổi đó giúp khách mời thoải mái hơn, đồng thời giúp người xem có cảm giác được dẫn đi qua nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau.
Làm sao để thu hút khán giả truyền hình và khán giả số?
PV: Khi lựa chọn khách mời cho Studio 3, anh và ê-kíp ưu tiên những tiêu chí nào?
Đạo diễn Lê Mỹ Cường: Có nhiều yếu tố nằm trong danh sách cân nhắc của chúng tôi. Khách mời có thể là những nghệ sĩ đã có độ nhận diện với công chúng, có sản phẩm, có giá trị nghệ thuật hoặc có đóng góp nhất định cho cộng đồng. Nhưng họ cũng có thể là những nghệ sĩ trẻ đang trên hành trình định hình con đường của mình. Với nhóm nghệ sĩ này, Studio 3 có thể là nơi để họ chia sẻ, giới thiệu sản phẩm và đến gần hơn với khán giả. Điều quan trọng nhất là sản phẩm, quan điểm làm nghề và câu chuyện đời sống của họ mang lại giá trị gì cho khán giả.

Ca sĩ Hương Tràm tại Studio 3.
PV: Trong bối cảnh khán giả trẻ có xu hướng theo dõi nội dung trên nền tảng số, đâu là sức hút riêng của một chương trình truyền hình cuối tuần như Studio 3?
Đạo diễn Lê Mỹ Cường: Tôi nghĩ đó vẫn là sự kết nối. Thói quen nghe nhìn của khán giả đã thay đổi rất nhiều. Khán giả truyền hình có thể là những người ở độ tuổi trung bình khoảng 35 - 40, trong khi khán giả trẻ lại có xu hướng xem các trích đoạn nổi bật hoặc video ngắn trên nền tảng số. Vì vậy, chương trình cần đủ hấp dẫn với người đang xem truyền hình, đồng thời cũng phải có những chất liệu phù hợp để tiếp cận khán giả trẻ trên VTVgo và các nền tảng số khác của VTV. Nếu những trích đoạn nổi bật đủ thu hút, chúng có thể kéo khán giả quay lại với bản đầy đủ của chương trình. Dù ở nền tảng nào, điều quan trọng nhất vẫn là nhân vật phải có câu chuyện đủ thú vị, đủ gần gũi để khán giả muốn theo dõi.
Xin cảm ơn Đạo diễn Lê Mỹ Cường!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.