Đạo diễn Park Chan Wook tại thảm đỏ khai mạc LHP Cannes 2026. (Ảnh: AP)
Đáp lại câu hỏi này, đạo diễn Park Chan Wook - với vai trò là Chủ tịch của Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes năm nay - nói: "Tôi không nghĩ chính trị và nghệ thuật nên bị tách rời. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng chúng mâu thuẫn với nhau. Chỉ vì một tác phẩm nghệ thuật có thông điệp chính trị, không có nghĩa là nó là kẻ thù của nghệ thuật".
Sau đó, ông nói thêm: "Đồng thời, chỉ vì một bộ phim không đưa ra thông điệp chính trị không có nghĩa là bộ phim đó bị bỏ qua. Ngay cả khi chúng ta muốn đưa ra một thông điệp chính trị sâu sắc, nếu nó không được thể hiện đủ khéo léo thì nó cũng chỉ là tuyên truyền mà thôi".
Khi được hỏi liệu việc tự do bày tỏ quan điểm chính trị có thể gây tổn hại đến việc quảng bá phim hay không, một giám khảo khác của năm nay - diễn viên Demi Moore - trả lời: "Tôi hy vọng là không. Một phần của nghệ thuật là sự thể hiện, nên nếu chúng ta bắt đầu tự kiểm duyệt bản thân thì chúng ta sẽ đóng lại cốt lõi của sự sáng tạo - điều giúp chúng ta có thể khám phá ra sự thật và câu trả lời".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.