Vườn đào Nhật Tân tại phường Buôn Hồ,tỉnh Đắk Lắk khoe sắc, nhà vườn phấn khởi.
Chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những ngày này, không khí tại các vườn đào ở Đắk Lắk trở nên nhộn nhịp khi người dân và thương lái bắt đầu tìm đến chọn mua đào chơi Tết. Thời tiết thuận lợi cùng lợi thế thương hiệu OCOP 3 sao đang tiếp thêm kỳ vọng cho nhà vườn về một mùa xuân ấm no, hiệu quả kinh tế cao.
Trước đây, người dân Đắk Lắk muốn trưng hoa đào thường phải đặt mua từ các tỉnh phía Bắc. Chi phí vận chuyển đắt đỏ cùng rủi ro cây gãy dập, rụng nụ trong quá trình di chuyển đường dài là trở ngại không nhỏ. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, hàng chục hộ dân tại phường Buôn Hồ đã thuần dưỡng thành công giống đào Nhật Tân trên vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên, mở ra hướng sản xuất mới đầy triển vọng.

Đào Nhật Tân trên vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên.
Cận Tết, ghé thăm các vườn đào, sắc xuân đã thấp thoáng hiện diện. Trên những cành cây khẳng khiu, nụ hoa nhỏ li ti bật ra dày đặc, xen lẫn sắc hồng rực rỡ của đào bích là vẻ thanh tao của đào phai, báo hiệu mùa hoa khoe sắc đúng độ.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Hoa đào phường Buôn Hồ phấn khởi cho biết, thời tiết năm nay thuận lợi giúp nụ ra đều, to và đẹp, hứa hẹn hoa bền và chơi lâu. Các nhà vườn đang khẩn trương đưa đào vào chậu để phục vụ khách hàng.
Không còn sản xuất tự phát, sản phẩm hoa đào của hợp tác xã đã được công nhận OCOP 3 sao từ năm 2023 nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Theo ông Thắng, đây là “giấy thông hành” quan trọng giúp hoa đào Buôn Hồ khẳng định uy tín trên thị trường.

Thời tiết năm nay thuận lợi giúp nụ ra đều, to và đẹp, hứa hẹn hoa bền và chơi lâu.
Dù chi phí đầu tư tăng do giá nhân công biến động, công nhặt lá tăng từ 250.000 lên 400.000 đồng/ngày, công vào chậu tới 500.000 đồng/ngày, nhưng các nhà vườn vẫn lạc quan. Sản lượng hoa năm nay ít hơn song chất lượng vượt trội, dự kiến giá bán tăng khoảng 20-30% so với năm 2025.
Hiện hợp tác xã có 15 thành viên canh tác trên 14 ha, bình quân mỗi ha đào mang lại lợi nhuận 400 - 500 triệu đồng. Đây được xem là hướng sản xuất bền vững, góp phần tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương.
Chủ vườn Lã Thị Hồng cho biết, gia đình trồng hơn 4.000 cây đào. Nhờ chăm sóc đúng quy trình, hoa nở đều nên thương lái đã đặt mua sớm. Phần lớn đơn hàng đến từ các tỉnh phía Nam, khiến lượng đào bán tại địa phương giảm. Việc gắn bó với giống đào Nhật Tân giúp đời sống gia đình chị cải thiện rõ rệt.

Chị Lã Thị Hồng chăm sóc tỷ mỉ những cây đào chuẩn bị giao cho khách.
Tại vườn đào Đức Hùng của ông Vũ Quang Thành - một vườn điểm của hợp tác xã, hơn 600 gốc đào đang vào kỳ đẹp nhất, trong đó có 200 gốc đào thế huyền được thị trường ưa chuộng. Theo ông Thành, để tạo dáng một gốc đào thế hoàn chỉnh cần ít nhất hai năm chăm sóc tỉ mỉ từ cây phôi. Đào trồng tại đây có gốc liền thân nên độ bền và giá trị thẩm mỹ cao hơn đào ghép, song kỹ thuật chăm sóc cũng phức tạp và đòi hỏi kinh nghiệm.
Hiện giá đào 5 năm tuổi dao động 6-10 triệu đồng/gốc đôi và 3-5 triệu đồng/thân đơn. Dù còn cách Tết cả tháng, nhiều khách đã chốt đơn. Với 3 sào đất trồng đào, ông Thành dự kiến đạt lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng.
Nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, chính quyền phường Buôn Hồ quy hoạch khu trưng bày và bán đào tập trung trên trục đường Hùng Vương - vị trí thuận lợi giao thương và tham quan, kỳ vọng tạo thêm sức hút cho mùa mua bán Tết.

Đào Nhật Tân bén rễ trên đất cao nguyên không chỉ là thử nghiệm nông nghiệp mà còn là hành trình của bản lĩnh và sự bền bỉ.
Sau một năm khó khăn do thời tiết lạnh kéo dài khiến hoa nở không đúng vụ, niềm vui đang trở lại với người trồng đào. Sự kiên trì của người nông dân cùng điều kiện tự nhiên thuận lợi đang dần biến nơi đây thành điểm trồng đào đáng chú ý của Tây Nguyên, mang sắc xuân lan tỏa đến nhiều vùng.
Ông Thắng chia sẻ, việc đưa đào Nhật Tân bén rễ trên đất cao nguyên không chỉ là thử nghiệm nông nghiệp mà còn là hành trình của bản lĩnh và sự bền bỉ. Thành quả hôm nay là kết tinh từ tâm huyết của người trồng và sự đồng hành của chính quyền.
Xa hơn, ông ấp ủ xây dựng cung đường tránh Buôn Hồ thành “thủ phủ hoa đào” rực rỡ - điểm dừng chân cho người dân và du khách mỗi dịp xuân về. Mọi người có thể check-in, chọn mua đào hoặc gửi gắm món quà xuân cho người thân.

Đưa sắc xuân nơi cao nguyên ngày càng lan tỏa và vươn xa.
Hình ảnh làng đào Nhật Tân giữa lòng Hà Nội chính là nguồn cảm hứng để người trồng đào Buôn Hồ tiếp tục nỗ lực, đưa sắc xuân nơi cao nguyên ngày càng lan tỏa và vươn xa.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.