Bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh xá đảo cấp cứu
Bệnh nhân là anh Trần Công Thuận (43 tuổi, quê quán Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Anh Thuận là thợ lặn trên tàu cá mang số hiệu QNg 96427-TS do ông Lê Hùng (47 tuổi, người cùng quê) làm thuyền trưởng. Qua khai thác thông tin ban đầu, anh Thuận có tiền sử sức khỏe tốt và đã có nhiều năm kinh nghiệm khai thác hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa.
Theo trình bày của thuyền trưởng Lê Hùng, ngày 16/3/2026, khi tàu đang đánh bắt cách đảo Đá Thị khoảng 3 hải lý về hướng Nam, anh Thuận đã thực hiện liên tục 6 ca lặn ở độ sâu từ 30 - 35 mét, mỗi ca kéo dài 20 - 30 phút. Tuy nhiên, sau khi ngoi lên ở lần lặn cuối cùng, nam ngư dân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường: mệt mỏi, tức ngực, khó thở, yếu dần hai chi dưới, bụng chướng căng và bí tiểu.
Ngay lập tức, các ngư dân trên tàu đã cho bệnh nhân lặn tái tăng áp tại chỗ ở độ sâu 18 mét trong vòng 2 tiếng đồng hồ (từ 21h đến 23h) nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Đến 11h30 trưa ngày 17/3/2026, tàu cập cảng, đưa bệnh nhân vào bệnh xá đảo Song Tử Tây nhờ ứng cứu.
Nhận được tin báo, Chỉ huy đảo Song Tử Tây đã khẩn trương chỉ đạo bệnh xá đảo làm tốt công tác chuẩn bị, nhanh chóng tiếp nhận và thăm khám cho ngư dân.
Các y, bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân
Kết quả chẩn đoán lâm sàng ban đầu cho thấy, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, làm theo lệnh được nhưng tiếp xúc chậm. Anh Thuận bị tức ngực, bụng chướng, bí trung đại tiện, ấn đau khắp vùng bụng; đặc biệt bị tê bì từ thượng vị trở xuống và liệt hai chi dưới (sức cơ chỉ đạt 1/5). Bệnh nhân không bị đau đầu, buồn nôn hay chảy máu tai. Các chỉ số sinh tồn ghi nhận: Mạch 90 lần/phút, Huyết áp 125/70 mmHg, Nhiệt độ 36,8 độ C, SpO2 98%.
Ngay lập tức, các y bác sĩ quân y đã tiến hành sơ cứu, đặt đường truyền bù dịch, cho thở oxy và đặt sonde tiểu (rút ra 1,6 lít nước tiểu vàng trong). Bệnh nhân cũng được chỉ định dùng corticoid, thuốc chống kết tập tiểu cầu và vitamin 3B.
Từ diễn biến và kết quả thăm khám, các y bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc Bệnh giảm áp cấp tính mức độ nặng (tuýp 2) ở giờ thứ 21 do lặn sâu 35 mét. Biến chứng đã gây tổn thương thần kinh dẫn đến hạ liệt (liệt nửa người dưới), liệt ruột và bí tiểu.
Trước tình trạng nghiêm trọng của ca bệnh, Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã nhanh chóng kết nối, xin ý kiến hội chẩn chuyên môn với Viện Y học Hải quân. Dưới sự hướng dẫn của tuyến trên, kíp quân y trên đảo đang tiến hành điều trị tái tăng áp theo phác đồ 6; kết hợp truyền dịch, thở oxy, đặt sonde tiểu và sonde dạ dày. Bệnh nhân tiếp tục được sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu, corticoid, thuốc bổ não, tăng dẫn truyền thần kinh và thuốc giảm đau.
Hiện tại, đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây vẫn đang túc trực, theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe toàn trạng của bệnh nhân và chuẩn bị sẵn sàng các phương án xử lý tiếp theo nhằm bảo vệ an toàn tính mạng cho ngư dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.