Chiều 24/9, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Trương Công Trận, 57 tuổi, quê quán Phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai, là thuyền viên tàu cá KH 90082 TS, do ông Trần Ngọc Việt, 45 tuổi, người cùng quê làm thuyền trưởng. Tàu khởi hành từ cảng Tam Quan, Gia Lai ngày 18/9, đi khai thác hải sản tại ngư trường Trường Sa.
Theo thông tin từ thuyền trưởng, khoảng 11h sáng, tàu đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách đảo Đá Nam khoảng 5 hải lý về phía Bắc, trong quá trình lao động, ông Trương Công Trận không may bị máy cắt đá văng vào bàn tay trái, gây vết thương lột găng, lộ gân xương diện rộng ở ngón 3 và ngón 4. Sau tai nạn, ngư dân tỉnh táo, được các ngư dân trên tàu sơ cứu, tự băng bó cầm máu trước khi đưa vào đảo cấp cứu.




Các bác sĩ bệnh xá thăm khám và xử lý vết thương cho người dân
Lúc 13h, ngư dân được tàu cá đưa vào bệnh xá đảo để cấp cứu; sau khi nhận được thông tin, Chỉ huy đảo nhanh chóng chỉ đạo bệnh xá làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận ngư dân. Qua thăm khám, bệnh nhân tỉnh táo, mạch 80 lần/phút, huyết áp 110/70mmHg; bàn và các ngón tay trái có vết thương diện rộng, lóc da, lộ gân, xương. Kíp quân y Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã khẩn trương vệ sinh, sát khuẩn rộng vùng tổn thương, cắt lọc tổ chức dập nát và khâu vết thương cho bệnh nhân.
Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, toàn trạng tạm ổn định. Các bác sĩ nhận định vết thương có nguy cơ nhiễm khuẩn cao, cần tiếp tục theo dõi, chăm sóc và sử dụng kháng sinh phổ rộng phối hợp theo đường tĩnh mạch trong 5-7 ngày.
Việc kịp thời tiếp nhận, cấp cứu, điều trị ngư dân bị tai nạn lao động trên biển một lần nữa khẳng định vai trò của các bệnh xá quân y trên quần đảo Trường Sa là điểm tựa tin cậy, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng ngư dân, giúp bà con yên tâm vươn khơi, bám biển.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.