Đặt mục tiêu có 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp vào năm 2030
Đây là chỉ tiêu được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX thông qua nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp.
Hiện cả nước có khoảng 3,4 triệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong đó, có nhiều hộ nông dân đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, thậm chí từ 30-50 tỷ đồng nhưng vẫn hoạt động dưới mô hình kinh tế hộ. Trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, đây là nhóm có tiềm năng lớn để phát triển thành doanh nghiệp, qua đó nâng cao năng lực quản trị, mở rộng quy mô sản xuất và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Giải pháp trọng tâm được Hội Nông dân Việt Nam xác định là đẩy mạnh đào tạo nông dân về quản trị, kinh doanh và chuyển đổi số; hỗ trợ tiếp cận vốn, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và nhà khoa học. Đồng thời, tiếp tục phát triển các nền tảng số, mô hình "tổ nông dân số" nhằm nâng cao kỹ năng số cho hội viên.
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, điểm đột phá của Đại hội IX là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy các tổ chức chính trị - xã hội.
Sau khi kiện toàn tổ chức, từ 15 đầu mối, Trung ương Hội chỉ còn một đầu mối chuyên trách là Ban Công tác Nông dân. Bộ máy tinh gọn đòi hỏi Hội tập trung vào những nhiệm vụ cốt lõi, chuyển mạnh từ trực tiếp triển khai hoạt động sang nghiên cứu, tham mưu và xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân.
Một điểm mới đáng chú ý là đổi mới phương thức tập hợp hội viên theo ngành nghề, lĩnh vực sản xuất thay vì chủ yếu theo địa bàn dân cư như trước đây. Theo đó, nông dân trồng lúa, chăn nuôi hay nuôi trồng thủy sản sẽ tham gia các chi, tổ hội nghề nghiệp tương ứng, qua đó nâng cao hiệu quả đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể và liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.