Bệnh động mạch chi dưới là tình trạng hẹp hoặc tắc các động mạch nuôi dưỡng chân, thường gặp ở người cao tuổi, người hút thuốc lá, thuốc lào lâu năm hoặc có bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường. Do triệu chứng ban đầu dễ bị bỏ qua, nhiều trường hợp chỉ nhập viện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng.
Mới đây, một bệnh nhân nam 78 tuổi, có tiền sử hút thuốc lào suốt 60 năm, nhập Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Hà Nội) trong tình trạng đau cách hồi hai chân. Người bệnh chỉ đi được khoảng 100 m là phải dừng lại nghỉ, sau đó đau tăng dần, xuất hiện cả khi nghỉ ngơi.
Thăm khám ghi nhận các đầu ngón chân tím lạnh, mu bàn chân trái có vết loét ngày càng lan rộng. Kết quả siêu âm Doppler mạch máu cho thấy bệnh nhân bị tắc mạn tính động mạch đùi nông do xơ vữa vôi hóa, giảm cấp máu nghiêm trọng xuống bàn chân hai bên. Đây là biểu hiện thiếu máu chi mạn tính giai đoạn nặng, nguy cơ hoại tử và mất chi rất cao nếu không can thiệp kịp thời.
Các bác sĩ cảnh báo, người dân cần đặc biệt lưu ý khi có các biểu hiện:
- Đau chân khi đi bộ, phải dừng lại nghỉ mới đỡ đau.
- Đau chân về đêm hoặc khi nằm nghỉ.
- Chân lạnh, tím các đầu ngón.
- Vết loét bàn chân lâu lành, dễ nhiễm trùng.
Đau chân không chỉ là "đau do tuổi già". Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, người dân - đặc biệt là người cao tuổi và người hút thuốc lá lâu năm cần đi khám sớm, thực hiện siêu âm Doppler mạch máu kịp thời để tránh những biến chứng nặng nề, không đáng có.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.